Vào tù vì đưa người vượt biên trái phép

03/01/2024 - 04:58

 - Do chưa nhận thức rõ việc làm của mình và cũng vì hám lợi, Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1982) lôi kéo, rủ rê cháu họ Nguyễn Minh Luân (sinh năm 1995, cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) lén lút đưa, đón người khác qua lại biên giới trái phép. Hậu quả, cả hai đều nhận hình phạt tù.

2 bị cáo nghe tuyên án

Khuya 8/6/2023, Công an TP. Châu Đốc tuần tra tại khu vực cầu Kênh Xáng (khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam), phát hiện Hoàng Anh và Luân điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 69A-048.82 đón 1 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Lực lượng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 15/6/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Anh. Ngày 12/10/2023, Luân cũng bị bắt về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.

Có nghề tài xế, Hoàng Anh đưa đón khách đi nhiều nơi, biết rõ nhiều địa điểm, địa phương. Khoảng tháng 4/2023, Hoàng Anh được một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) sử dụng tài khoản Telegram “Carrot”, lôi kéo tham gia đưa người Trung Quốc qua lại Việt Nam - Campuchia trái phép, giá 2,5 triệu đồng/người.

Sau khi đưa khách sang được Campuchia, “Carrot” chuyển tiền công qua tài khoản ngân hàng của Hoàng Anh. Hoàng Anh rủ Luân cùng tham gia, trả công 400.000 đồng/chuyến. Nghĩ vai vế họ hàng, Luân đồng ý theo phụ tiếp. Anh ta chịu trách nhiệm hỗ trợ lái xe, mua nước, mua bánh mì cho khách; chụp ảnh khách đang ăn bánh mì, quay clip khi giao khách… để Hoàng Anh báo cáo cho “Carrot” biết.

Khoảng 16 giờ ngày 7/6/2023, “Carrot” thông báo cho Hoàng Anh biết, sẽ có 3 khách Trung Quốc đi sang Campuchia. Hoàng Anh gửi số điện thoại di động, hình ảnh biển số xe 69A-048.82 cho “Carrot” nhận dạng. Theo hướng dẫn của “Carrot”, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Hoàng Anh điều khiển xe, đi nhận 3 khách tại đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh).

Trên đường đi, “Carrot” điện thoại chỉ đạo Hoàng Anh chở 3 người khách đến TP. Châu Đốc, giao cho người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thông qua số điện thoại di động, đồng thời nhận 1 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, để đưa về TP. Hồ Chí Minh, tiền công như đã thỏa thuận.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Hoàng Anh, Luân giao 3 khách cho người đàn ông lạ tại khu vực biên giới thuộc phường Núi Sam, TP. Châu Đốc. Hai tiếng sau, khi đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, Hoàng Anh và Luân bị bắt quả tang.

 Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh còn thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Hoàng Anh tham gia 3 lần, Luân tham gia 2 lần đưa nhiều người sang Campuchia trót lọt (vào ngày 27/5, 31/5 và 4/6/2023). Ngoài ra, Hoàng Anh khai nhận, trước đó đã tổ chức đưa 5 lần, không nhớ rõ bao nhiêu khách người Trung Quốc sang Campuchia trái phép; không nhớ nhận cụ thể bao nhiêu tiền. Trong 5 lần này, Luân tham gia 2 lần cùng với Hoàng Anh.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, các đối tượng trong dường dây tổ chức đưa người Trung Quốc qua lại Việt Nam - Campuchia trái phép sử dụng tài khoản mạng xã hội, tiếng lóng và ám, tín hiệu trong quá trình giao, nhận khách. Đồng thời, phân chia qua nhiều giai đoạn trung gian, che giấu thông tin cá nhân, xóa dữ liệu liên lạc để đối phó với công an khi bị phát hiện.

Trước Hội đồng xét xử, Hoàng Anh khai nhận: “Lúc đầu, bị cáo định đưa người đến TP. Châu Đốc, chứ không tiếp tay sang Campuchia. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gặp khó khăn, thiếu thốn, bị cáo làm liều”. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh nói riêng, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội nói chung để thu lợi bất chính.

Bên cạnh đó, nhiều người khác có nhu cầu xuất cảnh, nhập cảnh, ý thức pháp luật kém, cố tình vi phạm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng; hoang mang, bức xúc trong Nhân dân. Do đó, cần phải xử lý nhằm đủ sức răn đe, phòng ngừa chung, giúp người dân hiểu rõ quy định pháp luật, không tham gia vào các đường dây phạm tội như trên.

Sau khi xem xét, đánh giá mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh 6 năm tù, Luân 5 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo Điểm b, Khoản 2, Điều 348 Bộ luật Hình sự. Mỗi bị cáo tiếp tục nhận 1 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo Khoản 1, Điều 348.

NGUYỄN HƯNG