Vào tù vì… nghe lời bạn

21/10/2021 - 05:59

 - Không quen không biết và cũng không có mâu thuẫn gì với nạn nhân, nhưng Chau Ri (sinh năm 1999, ngụ ấp Soài Chếk) lại nghe lời “bạn nhậu” Chau Tích (sinh năm 1998, ngụ ấp Bà Đen, cùng xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đánh và lấy tài sản của nạn nhân. Tích “cao chạy xa bay”, để lại một mình Ri lãnh án.

Bị cáo Chau Ri nghe tuyên án

Khoảng 17 giờ chiều 9-1-2021, Chau Sâm Nang (sinh năm 2003) tổ chức nhậu tại nhà, thuộc ấp Bà Đen (xã An Cư) cùng nhóm bạn. Chau Yêm (sinh năm 1997, ngụ ấp Bà Đen), Chau Tích và Chau Ri cùng tham gia nhậu chung. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi uống hết khoảng 3-4 lít rượu, do nhà bị cúp điện nên Yêm rủ cả nhóm về nhà mình. Cả nhóm mua thêm 2 lít rượu rồi kéo nhau vào trại phía sau nhà Yêm, mở nhạc bằng loa kẹo kéo.

Trong lúc đang uống rượu, Tích đi ra bên hông trại tìm chỗ vệ sinh. Thấy phía ngoài nhà Yêm, H.N.Đ. (sinh năm 1989, ngụ thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) đang ngồi trên xe môtô dừng sát lề đường, bấm điện thoại di động. Không rõ vì nguyên nhân gì, bất ngờ Tích đi vào trong trại (nơi nhóm bạn đang ngồi nhậu) nói với Ri: “Mày ra đây xử thằng kia cho tao”. Ri đáp trả: “Mày có chuyện gì với người ta mà đòi xử người ta?”. Tích nói tiếp: “Có mới kêu mày xử”.

Không thắc mắc gì thêm, Ri đứng lên đi cùng Tích. Khi đi ra ngoài đường, Ri ghé ngang chuồng bò gần đó lấy 1 cây tầm vông (dài khoảng 80cm) nằm dưới đất. Khi cách Đ. khoảng 1m, Ri dùng cây đánh trúng vào lưng Đ. Cùng lúc này, Tích cầm cây vuông chạy ra đứng bên phải, đánh trúng nhiều cái làm Đ. gục ngay trên xe môtô không kịp phản ứng gì. Ri tiếp tục đánh thêm 2 cái nữa vào vùng lưng Đ. làm điện thoại di động của Đ. rơi xuống đường. Thấy vậy, Ri liền nhặt lấy, rồi bỏ vào hướng nhà Yêm, ném bỏ cây tầm vông. Tích đi theo, cả 2 ra phía sau khu đất trống nhà Yêm, Ri đưa điện thoại vừa lấy của Đ. cho Tích giữ.

Ngay theo đó, Tích lấy xe môtô chở Ri và người bạn trong nhóm nhậu nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dọc đường, Tích dừng xe kêu Ri: “Đứng đợi một chút quay lại rước”. Đợi lâu không thấy Tích quay lại, Ri tự đi về nhà ngủ. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10-1-2021, tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông (Công an huyện Tịnh Biên) trên đường tuần tra, kiểm soát địa bàn, khi đến khu vực trên, phát hiện Đ. đã tử vong tại hiện trường.

Khoảng 8 giờ ngày 10-1, Ri đến nhà bạn tại xã An Hảo (huyện Tịnh Biên) nhậu. Nghe vụ việc, Ri nhanh chóng bỏ trốn sang Campuchia bằng đường mòn. Đến ngày 24-1, Ri quay trở về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt khởi tố, tạm giam. Riêng Tích đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy nã.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả giám định pháp y xác định, nguyên nhân làm Đ. tử vong do đa chấn thương (chấn thương sọ não, gãy trật cột sống cổ C1-C2). Căn cứ kết luận định giá tài sản, xác định điện thoại di động của Đ. có giá trị trên 3,3 triệu đồng. “Nghe theo lời Tích, bị cáo cầm cây ra đường đánh Đ. Do bị cáo đang có rượu trong người, không kiềm chế được bản thân, lỡ tay đánh làm nạn nhân tử vong, bị cáo đã biết lỗi” - Ri ân hận.

“Tuy có nhận thức kém về pháp luật, nhưng với độ tuổi trưởng thành của mình, bị cáo biết việc nào mình nên làm, việc nào không nên. Nhưng vì bản chất côn đồ, xem thường pháp luật và tính mạng của người khác mà bị cáo đã nghe lời xúi giục của Tích, cùng nhau cầm cây xông ra đánh Đ. làm nạn nhân tử vong. Khi thấy Đ. không còn phản ứng thì bị cáo tiếp tục lấy tài sản của nạn nhân đem về đưa cho Tích. Hành vi của bị cáo không chỉ phạm vào tội "giết người", mà còn "cướp tài sản" theo Điểm n, Khoản 1, Điều 123 và Điều 168 Bộ luật Hình sự. Riêng đối với Tích, sau khi gây án đã bỏ trốn, bị truy nã. Khi nào bắt được, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật” - Hội đồng xét xử nhận định.

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định xử phạt bị cáo Chau Ri 20 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Đây là cái giá quá đắt cho việc nghe lời bạn một cách mù quáng, để cơn say lấn át lý trí, gây ra tội lỗi đặc biệt nghiêm trọng.

Bài, ảnh: NGUYỂN HƯNG