Vào tù vì sử dụng ma túy trong phòng Karaoke

17/08/2021 - 07:03

 - Sau khi nhậu xong, Nguyễn Công Vinh (sinh năm 1998), Nguyễn Văn Cang (sinh năm 1978, ngụ ấp Mỹ Thạnh) và Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1990, ngụ ấp Nhơn Hòa, cùng xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới) tiếp tục kéo nhau đến TP. Long Xuyên tìm chỗ Karaoke. Tuy nhiên, thay vì vào phòng Karaoke thì Vinh và Tú hùn tiền mua ma túy sử dụng. Hậu quả, cả 2 ngồi tù khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện bắt quả tang đang “bay” cùng các tiếp viên trong phòng Karaoke.

Bị cáo Vinh và Tú nghe tuyên án

Khoảng 23 giờ ngày 10-8-2020, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phối hợp Công an TP. Long Xuyên kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke Gold Star (tổ 15, khóm Đông Phú, phường Đông Xuyên). Lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng: Đặng Thành Nỏn (sinh năm 1990, quản lý cơ sở, ngụ TP. Long Xuyên), Nguyễn Kim Yến (sinh năm 1997, ngụ TP. Cần Thơ) và Mai Văn Hậu (1991, ngụ huyện Chợ Mới) và nhiều tang vật, dụng cụ nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại khu vực nhà xe phát hiện 1 bọc ny-lon bên trong chứa bột màu vàng, 1 bọc ny-lon bên trong có viên nén màu vàng nghi vấn là ma túy và 1 bình thủy tinh có gắn ống nhựa để trên bàn.

Kiểm tra 2 phòng Karaoke, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều đối tượng đang sử dụng chất ma túy bên trong. Tại phòng số 8 có 7 đối tượng nam, nữ và nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tại phòng số 9, lực lượng chức năng phát hiện nhóm Vinh, Tú, Cang, Trần Quốc Bảo (sinh năm 2003, ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành), Trần Ngọc Điệp (sinh năm 1992, ngụ xã Nhơn Mỹ) cùng 4 nữ tiếp viên đang sử dụng ma túy.

Qua đó, thu giữ 1 đĩa sành trên bề mặt có chất bột màu trắng, 1 bọc ny-lon chứa tinh thể màu trắng nghi vấn ma túy, 1 bình thủy tinh có gắn ống nhựa, cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Theo đó, lực lượng chức năng lập biên bản niêm phong tang vật liên quan và đưa tất cả các đối tượng về trụ sở Công an phường Đông Xuyên tiếp tục làm việc. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản thu giữ trong phòng ngủ của Nỏn có 1 bọc ny-lon chứa 6 viên nén màu xám nghi vấn ma túy.

Qua test nhanh và làm việc, các đối tượng đã thừa nhận có sử dụng chất ma túy trong phòng Karaoke, kết quả xét nghiệm có 12 đối tượng dương tính với ma túy, loại Ketamine, trong đó có nhóm Vinh, Tú, Cang. Do vào thời điểm đang có dịch COVID-19 nên các đối tượng được bảo lãnh về gia đình. Căn cứ kết quả giám định, chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện trong phòng Karaoke là Ketamine nặng 1,4438gr. Quá trình điều tra, cả 3 đối tượng khai nhận, trước đó khoảng 18 giờ cùng ngày sau khi nhóm tổ chức uống rượu, bia tại huyện Châu Thành xong thì tiếp tục rủ nhau xuống TP. Long Xuyên để “bay”.

Khi vào quán Karaoke Gold Star, cả nhóm được hướng dẫn vào phòng số 9, đồng thời Vinh rủ Tú, Cang góp tiền mua ma túy sử dụng nhưng Cang không đồng ý. Theo đó, Vinh góp 1,3 triệu đồng và Tú 1,7 triệu đồng để Vinh xuống khu vực quầy tiếp tân liên hệ mua ma túy của một thanh niên (không rõ họ, tên). Khoảng 20 phút sau, người thanh niên này đem ma túy lên phòng giao cho nhóm Vinh để “bay” và Cang gọi điện thoại rủ Điệp đi cùng Bảo đến tham gia sử dụng ma túy. Đến 23 giờ cùng ngày thì bị lực lượng công an kiểm tra...

Ngày 29-12-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên bắt tạm giam Tú để tiếp tục điều tra, riêng Vinh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhưng đến ngày 19-2-2021 bị bắt theo quyết định truy nã. Sau đó, cả 2 đối tượng bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. Hai bị cáo Tú và Vinh thừa nhận hành vi sai trái của mình khi không chịu khó làm ăn để nuôi sống bản thân, chăm lo gia đình mà ngược lại sống buông thả, tụ tập bạn bè để dẫn đến con đường nghiện ngập ma túy.

“Dù biết ma túy là loại chất kích thích, gây nghiện có tác hại rất lớn đối với sức khỏe con người và xã hội, đồng thời cũng biết rõ việc sử dụng, mua bán, tàng trữ ma túy là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn bất chấp, cố ý phạm tội. Mọi hành vi trái phép liên quan đến chất ma túy đều phải bị pháp luật xử lý nghiêm minh” - Hội đồng xét xử phân tích.

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên tuyên phạt Vinh và Tú cùng nhận 1,5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG