VCK U20 nữ Châu Á 2024: Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện tại Tashkent

24/02/2024 - 15:44

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã có ngày tập luyện đầu tiên tại Tashkent (Uzbekistan), nơi sẽ diễn ra VCK U20 nữ châu Á 2024 vào đầu tháng 3 tới.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã có ngày tập luyện đầu tiên tại Tashkent (Uzbekistan). Ảnh: VFF

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thời tiết tại Uzbekistan lúc này khá lạnh. Nhiệt độ trong buổi tập chiều 23/2 chỉ khoảng 5 độ C. Do đó, HLV Akira Ijiri và các cộng sự đã cho các cầu thủ khởi động kỹ để làm nóng cơ thể và sẵn sàng cho các bài tập sau đó. Trong sáng cùng ngày, toàn đội cũng đã có buổi tập nhẹ gần khách sạn để lấy lại trạng thái tập luyện sau hơn 1 ngày di chuyển.

Trước đó, trong trận đấu tập chiều 20/2 với đội U15 Viettel, trung vệ Nguyễn Thị Như Quỳnh đã bị đau nhẹ ở cổ chân, khiến hành trình đến Uzbekistan của cầu thủ này gặp chút khó khăn. Tuyển thủ này chia sẻ: “Bản thân tôi cũng thấy rất tiếc khi bị chấn thương trước khi lên đường tới Uzbekistan, nhất là khi đang rất hào hứng và quyết tâm để chuẩn bị cho giải sắp tới”.

Dù vậy, Như Quỳnh vẫn đang tích cực tự rèn luyện để có thể nhanh chóng lấy lại trạng thái tốt nhất dưới sự giám sát của bác sĩ đội tuyển và ban huấn luyện. Cô cho biết: “Hiện tại, do chân vẫn còn đau nên tôi sẽ tự tập cơ bằng chun, tự di chuyển các bước nhỏ để có thể nhanh chóng hồi phục và trở lại tập cùng đội”.

Chia sẻ về các đối thủ tại vòng bảng sắp tới, trung vệ này đánh giá: “Ba đối thủ cùng bảng rất mạnh. Nhật Bản là đội bóng hàng đầu châu Á nên đội cũng đã phải chuẩn bị thật kỹ về chiến thuật. Tôi và toàn đội cảm thấy rất may mắn khi được đối đầu với đối thủ rất mạnh như Nhật Bản. Hai đối thủ còn lại là Trung Quốc và Triều Tiên, tôi đã gặp ở giải U16 châu Á, cũng là những đối thủ đáng gờm”.

Để chuẩn bị cho những trận đấu đầy tính thử thách sắp tới, thầy trò HLV Akira Ijiri sẽ có 2 trận đấu giao hữu gặp chủ nhà Uzbekistan vào ngày 24/2 và ngày 27/2. Trước đó, HLV Akira Ijiri đã chốt danh sách 25 cầu thủ có phong độ tốt nhất, phù hợp với lối chơi và đấu pháp của ban huấn luyện.

Tại VCK U20 nữ châu Á 2024, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp U20 nữ Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc vào các ngày 4/3, 7/3 và 10/3 trong bảng đấu được coi là "tử thần". Bảng đấu còn lại quy tụ các đối thủ U20 nữ Hàn Quốc, U20 nữ Australia, U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa và chủ nhà U20 nữ Uzbekistan. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm; hai đội nhất, nhì tại mỗi bảng sẽ vào chơi Bán kết.

Mặc dù cơ hội cạnh tranh của thầy trò HLV Akira được đánh giá mong manh, song đây vẫn là một dịp quý báu để các cầu thủ U20 nữ Việt Nam được thi đấu cọ xát, học hỏi trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ cá nhân trước mỗi trận đấu sắp tới. Với nhiều cầu thủ của đội tuyển U20 nữ Việt Nam, VCK U20 nữ châu Á 2024 cũng là giải đấu lớn quốc tế đầu tiên trong cuộc đời.

Theo THANH PHƯƠNG (TTXVN)