Về An Giang nghỉ lễ 2/9

01/09/2022 - 07:55

 - Nếu không chọn tour du lịch (DL) xa, nhiều người có thể tham quan địa điểm DL hấp dẫn dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ngay trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lễ hội khinh khí cầu huyện Tri Tôn năm 2022 là trải nghiệm khó có thể bỏ qua, bởi đây là hoạt động bay biểu diễn khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức ở miền Tây. Ngoài ra, còn có những địa chỉ hấp dẫn khác, như: Khu du lịch núi Cấm, Khu du lịch núi Sam, Thiền viện Trúc Lâm An Giang…

Ấn tượng Phụng Hoàng Sơn

Là tỉnh thuộc vùng ĐBSCL, nhưng An Giang lại mang đặc thù riêng: Vừa có núi, vừa có sông, có đường biên giới dài tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Nổi tiếng là vùng đất có nhiều thắng cảnh đẹp, An Giang có điều kiện phát triển mạnh DL tâm linh, DL trải nghiệm.

Trong đó, Phụng Hoàng Sơn (núi Cô Tô) là ngọn núi cao thứ 2 trong dãy Thất Sơn hùng vĩ (sau núi Cấm), có điều kiện lý tưởng để tổ chức hoạt động bay dù lượn, diều lượn, máy bay phản lực, bay khinh khí cầu… Kết hợp với Khu liên hợp thể thao du lịch Tà Pạ - Soài Chek, hoạt động đua bò Bảy Núi, đua xe địa hình, khám phá đồi Tà Pạ, văn hóa, ẩm thực Khmer… tạo thành dấu ấn DL hấp dẫn.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tận dụng thời gian nghỉ 4 ngày (từ ngày 1 đến 4/9/2022), huyện Tri Tôn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm kích cầu DL, thu hút đông đảo khách đến tham quan, khám phá vùng đất được thiên nhiên ban tặng cảnh đẹp tuyệt vời. Đặc biệt, UBND huyện Tri Tôn kết hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thương mại Dịch vụ SG Chiến Thắng tổ chức chương trình lễ hội khinh khí cầu huyện Tri Tôn năm 2022, hứa hẹn nhiều điều thú vị và đặc sắc.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cho biết, lễ hội quy tụ 17 khinh khí cầu các loại. Trong đó, 14 khinh khí cầu cấp 1 với chiều cao từ 12m, đường kính 5-6m, điều khiển bằng thiết bị radio điện tử. Các khinh khí cầu này bay treo lơ lửng ở độ cao từ 20-40m, cố định, để du khách “check-in”, chụp ảnh.

Đối với 3 khinh khí cầu còn lại (khinh khí cầu cấp 7, chiều cao 22-25m, đường kính 17-18m, sức nâng bay 500kg) bay treo với độ cao tối đa không quá 50m tính từ mặt đất. Trong số 3 khinh khí cầu cấp 7, có 2 khinh khí cầu sẽ chở du khách tham quan, ngắm cảnh Tri Tôn. 

Bay treo khinh khí cầu được xem là hoạt động đặc sắc phục vụ các sự kiện lớn. Khinh khí cầu được buộc dây cố định, lên xuống lơ lửng tại chỗ trên không, bảo đảm an toàn tối đa cho du khách. Đối với khinh khí cầu cấp 7, bay treo vào mỗi buổi sáng và buổi chiều tại Khu liên hợp thể thao du lịch Tà Pạ - Soài Chek.

Mỗi buổi từ 90-120 phút, thời lượng bay treo lên xuống từ 4-6 phút. Mỗi lần chở được 3-4 người lớn hoặc 6-7 trẻ em (tùy thể trọng). Tổng số khách có thể phục vụ khoảng 60-80 người/quả khinh khí cầu/buổi. Riêng khinh khí cầu cấp 1, có sức nâng bay 20-30kg, thả bay lơ lửng từ 30-40m, được treo từ 45-60 phút/buổi để du khách chụp ảnh (không chở được người).

Thỏa mãn du khách

Để tạo dấu ấn dịp Quốc khánh, tại lễ khai mạc Lễ hội khinh khí cầu (sáng 2/9/2022), sẽ có 600 cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, dân tộc và học sinh xếp thành hình bản đồ Việt Nam tại sân đua bò huyện Tri Tôn. Lá cờ đỏ sao vàng với chiều rộng 200m2 sẽ được khinh khí cầu đưa lên độ cao 50m trên bầu trời Tri Tôn. Kết thúc bài “Tiến quân ca”, khinh khí cầu cấp 1 sẽ đồng loạt bay lên chào mừng ngày kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Các cánh dù lượn bay vòng quanh không gian lễ chào cờ xả khói màu đỏ. Quân nhạc tấu lên ca khúc tưng bừng trong không gian náo nức tươi vui, khí thế… Lần đầu tiên, du khách có dịp chiêm ngưỡng lá cờ Tổ quốc to lớn tung bay tuyệt đẹp giữa trời xanh mây trắng Tri Tôn.

“Đây là lễ hội khinh khí cầu được tổ chức lần đầu tiên ở miền Tây, nên chúng tôi chuẩn bị chu đáo, tổng duyệt kỹ lưỡng trước ngày khai mạc. Tri Tôn có địa hình núi non, khung trời tươi đẹp, khi kết hợp khinh khí cầu sẽ tạo sức hút tuyệt vời” - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thương mại Dịch vụ SG Chiến Thắng Nguyễn Hữu Trung thông tin.

Cùng với lễ hội khinh khí cầu, UBND huyện Tri Tôn kết hợp tổ chức đêm hoa đăng phục vụ du khách tại quảng trường đi bộ Thái Quốc Hùng vào tối 2/9. Đây là hiệu ứng ánh sáng đặc biệt khi thổi luồng lửa dài vào trong thân khí cầu, làm cho khinh khí cầu sáng rực lên, tuyệt đẹp như chiếc đèn lồng khổng lồ. Các khinh khí cầu dựng trên sân, đồng loạt thổi lửa bập bùng theo tiếng nhạc, tạo ra quang cảnh rất ngoạn mục, lộng lẫy.

Trong ánh sáng rực rỡ của khinh khí cầu khổng lồ nhiều màu sắc, trong tiếng nhạc “world music” tưng bừng, đoàn vũ công với điệu nhảy trẻ trung, sôi động, ra sân mời gọi mọi người cùng tham gia vũ điệu tươi vui. Thời lượng đêm hoa đăng khinh khí cầu khoảng 60-75 phút.

 “Dịp lễ 30/4 vừa qua, chúng tôi tổ chức thành công biểu diễn dù lượn không động cơ, dù lượn, diều lượn có động cơ, máy bay phản lực. Lần này, chúng tôi kỳ vọng thỏa mãn được nhu cầu thưởng ngoạn của du khách, góp phần đưa hình ảnh Tri Tôn xinh đẹp, thơ mộng, nghĩa tình đến với du khách gần xa” - Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang nhấn mạnh.

Thời gian phục vụ du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu bắt đầu từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút (buổi sáng), từ 15 giờ 30 phút đến 18 giờ (buổi chiều) trong các ngày nghỉ lễ (tùy thời tiết). Bên cạnh đó, du khách có thể chọn lựa đến điểm DL rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên) để tham gia “Buffet bánh dân gian” trong 3 ngày (từ ngày 2 đến 4/9/2022) cùng các món ăn dân dã mùa nước nổi (được phục vụ nước uống miễn phí); trải nghiệm cáp treo núi Sam; cáp treo núi Cấm, công viên nước dưới chân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên); tham quan Thiền viện Trúc Lâm An Giang (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn)...

NGÔ CHUẨN