Vì tiền, bất chấp pháp luật

09/09/2021 - 08:14

 - Sau khi “câu móc” với các đối tượng sinh sống tại Campuchia, Huỳnh Thanh Hà (sinh năm 1967, ngụ ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, huyện An Phú) bất chấp nguy hiểm, lén lút đưa người từ Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia bằng đường mòn, lối mở trong cao điểm dịch bệnh. Hành vi sai trái phải trả giá bằng án phạt tù.

Bị cáo Hà nghe tuyên án

Khoảng 18 giờ 20 phút, ngày 7-3, từ tin báo của người dân, Công an xã Phú Hội phối hợp Đồn Biên phòng Phú Hội phát hiện, bắt quả tang đối tượng có dấu hiệu nghi vấn “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” tại khu vực ấp Phú Mỹ. Thời điểm trên, Huỳnh Phước L. (sinh năm 2006, con ruột Hà) đang dùng vỏ lãi đưa Dương Xuân H. (sinh năm 1987, ngụ huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), Đậu Trung N. (sinh năm 1994), Nguyễn Thị Thanh T. (sinh năm 1991, cùng ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Công an xã Phú Hội lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với L. về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. L. khai nhận, bản thân thực hiện việc này theo sự chỉ đạo của… cha ruột. Sau khi L. bị lực lượng chức năng phát hiện, đến 23 giờ 22 phút cùng ngày, Hà đến Công an xã Phú Hội đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 8-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà. Riêng L., tính đến thời điểm vi phạm, đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cho gia đình bảo lãnh, chờ xử lý khác. Đến ngày 16-3, Công an huyện An Phú chuyển giao hồ sơ về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra, cùng ngày Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hà.

Quá trình điều tra xác định, ngày 26-2, do có nhu cầu xuất cảnh sang Thái Lan tìm việc làm nên vợ chồng Đậu Trung N., Nguyễn Thị Thanh T. sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Phi Hùng” thỏa thuận với người sử dụng tài khoản Facebook “Hoa nắng”, thuê họ đưa sang Thái Lan với giá 18 triệu đồng/người. Chi phí do công ty tuyển việc làm ở Thái Lan trả (nếu đưa người lao động sang Thái Lan trót lọt), sau đó sẽ trừ vào tiền làm thuê của 2 vợ chồng. Cùng thời điểm trên, Dương Xuân H. có nhu cầu sang Campuchia tìm việc làm. Anh ta tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, làm quen với người sử dụng tài khoản Facebook “Hoàng Anh” và được giới thiệu việc làm với mức lương 12 triệu đồng. Sau khi đồng ý, H. được người này hướng dẫn đến TP. Châu Đốc, dặn “sẽ có người đến đưa sang Campuchia”, chi phí trừ dần khi nào H. làm có lương.

Ngày 4-3 và 5-3, H. và vợ chồng N. đến bến xe Châu Đốc, thuê nhà nghỉ chờ. Ngày 6-3, Ươl Văn Đi (sinh năm 1979, sống bằng nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) điện thoại nhờ Hà vận chuyển phân bón, thuốc trừ sâu đưa sang Campuchia cho vợ chồng Đi. Đồng thời, Đi yêu cầu Hà đưa 3 người khách từ TP. Châu Đốc sang Campuchia, giá 500.000 đồng/người, Hà đồng ý. Hà có trách nhiệm liên lạc với “khách”, đưa về điểm tập kết tại khu vực ấp Phú Mỹ (xã Phú Hội). Khi đưa khách trót lọt sang bờ phía Campuchia thì liên lạc với người đàn ông tên Mao (theo số điện thoại Đi cung cấp) để người này đón và đưa vào nội địa Campuchia.

Đến khoảng 17 giờ ngày 7-3, Hà điện thoại yêu cầu 3 “vị khách” trả phòng trọ, thuê "xe ôm" đến xã Phú Hội. Nhiệm vụ “đón khách” được Hà giao cho con trai ruột. Tối cùng ngày, L. dẫn 3 người đi từ Tỉnh lộ 957 xuống vỏ lãi. Khi đến bờ sông thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Ngoài ra, Hà còn khai nhận: trước Tết Nguyên đán năm 2020, cũng do Đi “câu móc”, Hà đã đưa trót lọt 3 người khách xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, được trả công 500.000 đồng/người.

Kết thúc quá trình điều tra, Hà bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người liên quan, nội dung cáo trạng truy tố và các chứng cứ khác. “Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh nói riêng, trật tự an toàn xã hội nói chung; vi phạm quy định về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Do vậy, cần phải xử lý tương xứng với việc làm của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội” - Hội đồng xét xử phân tích.

Sau khi xem xét tất cả tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hà 1,5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Riêng các đối tượng khác có liên quan, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

 

Liên kết hữu ích