Ngày 25/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 2 tại Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Đối thủ lần này của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là đội tuyển bóng chuyền nữ Đức. Đây là cơ hội để Việt Nam gây “địa chấn”. Trận đấu sẽ mang tính bước ngoặt quyết định thành bại của hai đội ở bảng G.
AA
Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết tạo bất ngờ trước đội tuyển bóng chuyền nữ Đức. Ảnh: TVA
Sau lượt trận đầu tiên, Đức đang dẫn đầu bảng với chiến thắng 3 - 0 trước Kenya (tỷ số các set là 25-22, 25-8, 25-20). Dù có phần chệch choạc ở set đầu, các học trò của HLV Giulio Cesare Bregoli nhanh chóng áp đảo nhờ hàng công sắc bén với Lina Alsmeier và Emilia Weske (mỗi người ghi 13 điểm). Trong khi đó Việt Nam phải nhận trận thua 1 - 3 trước đội xếp hạng 3 thế giới Ba Lan.
Trên bảng xếp hạng thế giới, tuyển bóng chuyền nữ Đức hiện đứng thứ 11 và đại diện châu Âu này có nhiều năm tham dự giải bóng chuyền quốc tế Volleyball Nations League. Họ chính là đội bóng có bề dày kinh nghiệm bậc nhất giải với 17 lần tham dự giải vô địch thế giới.
Đội tuyển nữ Đức là đội tuyển có thực lực ở tầm xuất sắc. Họ cũng là cái tên thường xuyên góp mặt ở các giải đấu danh giá như Olympic, Giải vô địch thế giới.
Trong khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng hạng 22 thế giới và mới có lần đầu tham dự Giải vô địch thế giới. Đội bóng này đang trên đà tiến bộ nhanh chóng và dần được biết đến nhiều hơn.
Dù vậy, đẳng cấp và kinh nghiệm của họ vẫn còn khá khiêm tốn khi so với đội tuyển Đức. Với lần đầu tiên tham dự một đấu trường như thế này, không thể đặt nhiều kỳ vọng lên đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.
Có được 1 set thắng trước đội hạng 3 thế giới Ba Lan giúp Việt Nam tự tin. Ảnh: TVA
Nhưng với những gì đã thể hiện trong trận đấu với Ba Lan, người hâm mộ rất trông chờ vào tinh thần thi đấu của toàn đội. Ở trận ra quân gặp đội hạng 3 thế giới Ba Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên kỳ tích bằng việc thắng trước 1 set, trước khi để thua chung cuộc 1 - 3.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Giulio Bregoli, tuyển Đức được xây dựng quanh các ngôi sao như đội trưởng Camilla Weitzel, cùng dàn chủ công giàu kinh nghiệm và đồng đều. Tuy nhiên, tuyển Đức cũng chịu tổn thất về lực lượng khi thiếu vắng chuyền hai Pia Kastner và libero Annie Cesar do chấn thương.
Tuyển Việt Nam thiếu tay đập chủ lực Bích Tuyền nhưng sở hữu những niềm hy vọng lớn như Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Bích Thủy và Kiều Trinh, những cầu thủ có khả năng tạo nên đột biến nếu thi đấu khi có phong độ và sự tự tin cao nhất.
Điểm nhấn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận gặp Ba Lan chính là màn tỏa sáng của Vi Thị Như Quỳnh. Chính tay đập sinh năm 2002 được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giao trọng trách ghi điểm thay vì chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Việc tay đập 23 tuổi này ghi tới 20 điểm ở trận đấu với Ba Lan không chỉ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 1 set thắng lịch sử, mà còn mang tới sự tự tin cho đội bóng.
Không chỉ là trận đấu quyết định thứ hạng bảng G, kết quả còn ảnh hưởng trực tiếp tới điểm số xếp hạng thế giới (World Ranking) của tuyển Việt Nam. Cũng như ở trận ra quân, Việt Nam sẽ đặt mục tiêu thắng càng nhiều ván càng tốt ở trận này. Nếu thua 0 - 3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bị trừ 6,26 điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu thua 1 - 3, số điểm trừ sẽ chỉ là 3,14, và nếu thua 2 - 3 chỉ bị trừ điểm tượng trưng 0,01 điểm.
Còn nếu gây bất ngờ, Việt Nam sẽ được cộng ít nhất 12,49 điểm, số điểm rất có giá trị để bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu vượt mặt Thái Lan trong thời gian tới, cũng như đua tranh 1 suất dự VNL mùa giải 2026.
Nếu tạo nên cú sốc thắng Đức, Việt Nam sẽ mở rộng cánh cửa giành vé vào vòng 1/8.
Dù tuyển Đức được đánh giá cao hơn nhiều về kinh nghiệm và vị thế, bóng chuyền thế giới chưa bao giờ thiếu những bất ngờ. Việt Nam với tinh thần chiến đấu, sự tiến bộ rõ nét và niềm tin vào bản thân hoàn toàn có thể khiến trận đấu này trở thành khoảnh khắc lịch sử.
Màn so tài giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và tuyển nữ Đức sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 25/8. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục nỗ lực tạo thêm bất ngờ trước đối thủ đẳng cấp thế giới như đội tuyển bóng chuyền nữ Đức.
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: