Việt Nam liên tiếp đón du khách quốc tế cao cấp bằng đường tàu biển

03/03/2024 - 10:33

Trong tháng 3, Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhiều đoàn khách quốc tế cao cấp bằng đường tàu biển. Những du khách này sẽ trải nghiệm văn hóa, du lịch tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Tàu biển Azamara Journey (thuộc hãng Azamara Cruises) cập Cảng Sài Gòn sáng ngày 2/3.

Mới đây nhất, ngày 2/3, tàu biển Azamara Journey (thuộc hãng Azamara Cruises) mang theo trên 700 khách quốc tịch Âu, Mỹ, Úc đã cập Cảng Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh). Dự kiến trong 4 ngày (từ ngày 2 - 5/3), đoàn du khách sẽ tham quan tại TP Hồ Chí Minh và sau đó tàu sẽ di chuyển đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) để tham quan tại đây. 

Ngoài ra, từ ngày 19 - 20/3, Việt Nam tiếp tục đón tàu biển Resort World One đến Nha Trang - Đà Nẵng; tàu biển Azamara Onward đến Hạ Long - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh; tàu biển Silver Shadow đến TP Hồ Chí Minh - Huế. Đây là tháng cuối cùng đánh dấu mùa cao điểm tàu biển 2023 - 2024 đầy sôi động (kéo dài từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024).

Đoàn khách du lịch của tàu biển Azamara Journey đã cập Cảng Sài Gòn vào ngày 2/3.

Đại diện Công ty lữ hành Saigontourist cho biết, chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2024, Công ty đã phục vụ thành công hơn 10 chuyến tàu biển mang theo trên 30.000 khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong năm 2024, số khách tàu biển dự kiến sẽ tăng 10 - 15% so với năm 2023.

Tại Việt Nam, du khách chuộng các hải trình xuyên Việt dài ngày, ghé nhiều cảng tại Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh... Sau khi cập cảng, các đoàn khách quốc tế sẽ được chọn lựa các hành trình tham quan khác nhau.

Du khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh được các công ty lữ hành phục vụ chu đáo để khám phá trọn vẹn về Việt Nam. 

Cụ thể, nếu tàu biển cập cảng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, du khách sẽ lựa chọn hành trình tham quan thành phố biển Vũng Tàu, đến Mỹ Tho (Tiền Giang) trải nghiệm miền Tây sông nước và khám phá TP Hồ Chí Minh sôi động.

Tại TP Hồ Chí Minh, du khách sẽ tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, trải nghiệm cà phê và ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn… 

Tại Nha Trang, du khách có thể tham quan các địa danh văn hoá - lịch sử, trải nghiệm thiên nhiên và nghỉ dưỡng tại các bãi tắm đẹp nổi tiếng, đạp xe dạo quanh thành phố để tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương.

Tại Huế, du khách sẽ chọn hành trình khám phá danh thắng nổi tiếng tại đất Cố đô như Đại Nội và các lăng tẩm, chùa chiền, tìm hiểu về văn hoá nhà vườn Huế, thăm làng cổ Thuỷ Biểu và ẩm thực đất thần kinh.

Du khách đạp xe dạo quanh TP Nha Trang trong hành trình tour đến Việt Nam.

Đại diện các công ty lữ hành TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, mảng du lịch tàu biển quốc tế đang thể hiện sự hồi phục và tăng trưởng nhanh trong mùa du lịch tàu biển 2023 - 2024. Đây là kết quả khả quan từ những nỗ lực trong điều chỉnh chính sách visa du lịch, cải thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng các điểm lưu trú, tham quan mới vừa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, vừa đảm bảo khai thác thế mạnh du lịch tại từng địa phương. 

Đồng thời, các đơn vị lữ hành không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiệp vụ để giữ chân khách tàu biển quốc tế bằng những sản phẩm du lịch đặc trưng nhất, chuyên nghiệp nhất. Dự kiến, mùa cao điểm tàu biển quốc tế 2024 - 2025 sẽ sôi động trở lại từ cuối năm 2024.

Lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao là do Việt Nam đã cởi mở hơn trong chính sách visa. 

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia, trong tháng 2/2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 1,53 triệu lượt, tổng số khách quốc tế trong hai tháng đầu năm đạt hơn 3 triệu lượt. 

Sự sôi động của hoạt động du lịch cùng kết quả đón khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2024 cho thấy, sự phục hồi rất tích cực của ngành du lịch Việt Nam. Trong đó, dấu ấn nổi bật là sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của cơ quan quản lý du lịch quốc gia đối với các địa phương về việc chuẩn bị tốt cho các hoạt động thu hút và đón khách du lịch dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế; sự chủ động, sáng tạo của các địa phương, doanh nghiệp trong việc xây dựng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Cục Du lịch Quốc gia cũng nhấn mạnh hiệu quả từ chính sách thị thực áp dụng từ 15/8/2023, nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày cho các nước được miễn thị thực đơn phương và thực hiện cấp thị thực điện tử cho tất cả các nước với thời hạn tạm trú lên đến 90 ngày. Đây là những tín hiệu vui đối với ngành du lịch Việt Nam ngay trong thời gian đầu năm 2024, là cơ sở để ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Theo HOÀNG TUYẾT (Báo Tin tức)