Theo Đảng ủy xã Vĩnh Phong, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng ủy viên. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động với quyết tâm biến các mục tiêu thành những công việc cụ thể, có thể đo lường, đánh giá được. Xã tổ chức quán triệt nghị quyết, các văn kiện được đại hội thông qua đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã.
Vĩnh Phong đã xây dựng chương trình hành động toàn khóa với phương châm “4 rõ” (rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả), tập trung 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc. Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Chương trình hành động lần này có cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ, sơ kết, tổng kết rõ ràng. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Đây cũng là một trong những điểm mới mang tính đột phá”.

Lãnh đạo xã Vĩnh Phong thăm hỏi và vận động gia đình thực hiện các chương trình hành động thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: DƯƠNG TUẤN
Đồng chí Nguyễn Chí Thanh cho rằng, nghị quyết của Đảng chỉ thực sự có giá trị khi được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng và thực hiện trong thực tiễn. Do đó, Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên phụ trách các ấp trực tiếp bám sát cơ sở, cùng sinh hoạt với Nhân dân, tuyên truyền để người dân nắm bắt, hiểu rõ nội dung, mục tiêu của nghị quyết. Nghị quyết được tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, bảng tin công cộng, mạng xã hội, các nhóm Zalo, Facebook của từng ấp để tạo sự lan tỏa nhanh chóng. “Nội dung nghị quyết cũng được lồng ghép vào các phong trào thi đua như “Dân vận khéo”, Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. “Chúng tôi tổ chức đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo xã và Nhân dân để báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có hướng xử lý, giải quyết các vấn đề bức xúc, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng”, đồng chí Nguyễn Chí Thanh cho biết.
Bí thư ấp Thị Mỹ Trần Văn Miền cho biết, sau khi tiếp thu triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phong nhiệm kỳ 2025 - 2030, chi bộ sớm tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch hành động vào thực tiễn trên địa bàn ấp. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, các chi hội, tổ nhân dân tự quản và quần chúng Nhân dân nắm vững tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và nội dung cốt lõi của nghị quyết, quyết tâm cùng với Đảng bộ xã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.
Theo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong, 2025 - 2030 là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi sáp nhập, thể hiện quyết tâm chính trị lớn trong việc xây dựng Vĩnh Phong ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội với phương châm “3 rõ” (rõ mục tiêu, rõ giải pháp, rõ trách nhiệm), tập trung các nội dung trọng tâm lớn: Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với tái cơ cấu và chuỗi giá trị; phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới; đầu tư hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông liên vùng và trung tâm hành chính.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong Huỳnh Quốc Huy cho biết, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, vốn đầu tư để xây dựng hạ tầng đồng bộ. Ưu tiên giao thông liên vùng, khu hành chính; khai thác hiệu quả các dự án giao thông trọng điểm đi qua địa bàn để phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Ngoài ra, xã đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Thu - tiểu thương chợ Vĩnh Phong chia sẻ: “Tôi mong sau đại hội, xã sẽ phát triển mạnh hơn, đặc biệt là đầu tư hạ tầng chợ, giao thông giúp bà con buôn bán thuận lợi hơn. Đồng thời cần có mô hình hỗ trợ nông dân liên kết tiêu thụ nông sản bền vững”.
THỦY TIÊN