Vĩnh Phước sau 20 năm nỗ lực

17/10/2023 - 11:33

 - Sáng 17/10, UBND xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập xã Vĩnh Phước (17/10/2003 – 17/10/2023). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

Các đại biểu dự họp mặt

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tặng Giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp cho xã Vĩnh Phước

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm trao khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp cho xã Vĩnh Phước

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp cho xã Vĩnh Phước

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp cho xã Vĩnh Phước

Phát biểu chia vui với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Phước, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, tỉnh, huyện đang đầu tư hệ thống giao thông liên hoàn, kết nối xã Vĩnh Phước với các địa phương khác, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp lớn về đầu tư khai thác lợi thế nông nghiệp của địa phương.

Ông Cao Quang Liêm đề nghị xã Vĩnh Phước thực hiện các biện pháp hành chính, triển khai các chính sách thu hút dân cư, đảm bảo tiêu chí dân số của một xã theo quy định. Đồng thời, khai thác hệ thống thủy lợi, xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, nhất là kết nối trục kênh Vĩnh Thành 2 từ Nhà máy TH True Milk về trung tâm xã, đầu tư hệ thống cầu, đường tạo các trục kết nối liên thông; quan tâm xây dựng khu dân cư kênh Ông Tà diện tích 1,2km2, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người dân; cung cấp nước sạch cho người dân ấp Vĩnh An.

Trân trọng và đời đời nhớ ơn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cùng những người đã có công triển khai dự án thoát lũ ra biển Tây, giúp tháo chua, rửa phèn, đưa đời sống người dân phát triển, ông Cao Quang Liêm đề nghị học sinh xã Vĩnh Phước ra sức học tập tốt, người dân tích cực lao động, sản xuất, cán bộ, đảng viên không ngừng nỗ lực, cùng quyết tâm đưa xã Vĩnh Phước trở thành vùng đất trù phú, tăng tốc trên chặng đường phát triển mới.

Được chia tách từ xã Ba Chúc sau khi thành lập thị trấn Ba Chúc (theo Nghị định 119/2003/NĐ-CP, ngày 17/10/2003 của Chính phủ), xã Vĩnh Phước khi mới thành lập có điều kiện rất khó khăn, chưa có điện, đường, trường, trạm, nước sạch, dân cư thưa thớt.

Vượt qua khó khăn, địa phương tập trung khai thác tốt lợi thế nông nghiệp, nâng từ 1 vụ lên 3 vụ, liên kết “Cánh đồng lớn”, duy trì lúa mùa nổi; số hộ sử dụng điện, nước sạch đạt 100%. Đến nay, Vĩnh Phước được đầu tư và vận động xã hội hóa đầu tư khá toàn diện hệ thống cầu, đường giao thông, trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế; đạt 11/19 tiêu chí, 38/57 chỉ tiêu xã nông thôn mới.

NGÔ CHUẨN