Vĩnh Xương sẽ là cực tăng trưởng mới của tỉnh

13/11/2025 - 05:00

 - Là điểm đầu tiên nơi dòng Mekong chảy vào đất Việt, xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đang thay da đổi thịt từng ngày. Từ một vùng biên giới còn nhiều khó khăn, nay Vĩnh Xương vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh, hướng đến mục tiêu trở thành “cực tăng trưởng mới” của vùng đầu nguồn.

Khai mở tiềm năng

Nằm ở vị trí chiến lược, vừa có cửa khẩu quốc tế đường bộ vừa có đường sông giáp Vương quốc Campuchia, Vĩnh Xương sở hữu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế cửa khẩu và thương mại biên mậu.

Bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ xã xác định phát huy tối đa tiềm năng biên giới, kết hợp đầu tư hạ tầng, dịch vụ và chuyển đổi số để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.

Cầu Tân An kết nối các địa phương ở hạ lưu với biên giới Vĩnh Xương. Ảnh: THIỀU PHÚC

Ông Bùi Thái Hoàng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Xương cho biết: “Xã tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với thương mại biên mậu, hướng đến hình thành trung tâm giao thương hiện đại của vùng đầu nguồn. Chúng tôi kiến nghị cấp trên sớm triển khai khu thương mại, công nghiệp Vĩnh Xương và khu vui chơi, giải trí 62ha, tạo động lực phát triển logistics, du lịch văn hóa, góp phần nâng cao vị thế vùng biên giới”.

Hệ thống giao thông là “mắt xích” quan trọng trong chiến lược phát triển. Khi quốc lộ 80B và tuyến đường tỉnh 950 được đầu tư đồng bộ, kinh tế biên mậu Vĩnh Xương có cơ hội bứt phá mạnh mẽ. 2 tuyến đường này không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra không gian phát triển mới cho thương mại, dịch vụ và du lịch cửa khẩu.

Theo ông Bùi Thái Hoàng, khi hạ tầng được kết nối thông suốt, kinh tế biên mậu Vĩnh Xương phát triển vượt bậc, đó là nền tảng để hình thành khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Khánh Bình trong tương lai.

Trên những con đường mới mở, từng đoàn xe hàng nối đuôi nhau ra vào cửa khẩu, những dãy quán nhỏ mọc lên ven đường, người dân buôn bán tấp nập. Hơi thở nhộn nhịp của vùng biên đang lan tỏa, báo hiệu nhịp sống mới đang hình thành nơi đầu nguồn sông nước.

Đột phá cải cách hành chính

Song song với phát triển hạ tầng, Vĩnh Xương xem cải cách hành chính và chuyển đổi số là giải pháp then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh. Xã triển khai 100% thủ tục hành chính trực tuyến, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan doanh nghiệp như đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội... Nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và nhà đầu tư. Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xương Trần Hòa Hợp chia sẻ: “Cải cách hành chính không chỉ là thay đổi quy trình mà là đổi mới tư duy phục vụ. Khi người dân được giải quyết công việc nhanh gọn, minh bạch sẽ càng tin tưởng chính quyền và sẵn sàng đồng hành trong phát triển”.

Bên cạnh đó, xã còn khuyến khích các tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và quản lý. Các mô hình nông nghiệp thông minh, liên kết tiêu thụ nông sản qua nền tảng số giúp nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Ông Huỳnh Văn Hiệp - Giám đốc Hợp tác xã Cây ăn trái Vĩnh Xương cho biết: “Nhờ ứng dụng công nghệ, chúng tôi dễ dàng truy xuất nguồn gốc, ký kết đơn hàng trực tuyến, tìm đầu ra ổn định. Chính quyền hỗ trợ vốn, kỹ thuật giúp nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng”.

Từ khi được công nhận nông thôn mới, diện mạo quê hương Vĩnh Xương đổi thay rõ nét, đường sá khang trang, sạch, đẹp, đời sống bà con ngày càng khấm khá. Ông Nguyễn Văn Hòa, ngụ xã Vĩnh Xương chia sẻ: “Chúng tôi đồng tình với định hướng phát triển của địa phương. Nhìn quê hương khởi sắc từng ngày, ai cũng phấn khởi”.

Khát vọng phát triển

Theo ông Trần Hòa Hợp, thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh biên giới, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, nâng cao đời sống Nhân dân.

“Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng Vĩnh Xương trở thành vùng kinh tế năng động, hiện đại và phát triển bền vững. Cùng với sự quan tâm của tỉnh và sự đồng lòng của Nhân dân, Vĩnh Xương sớm khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của An Giang”, ông Trần Hòa Hợp nhấn mạnh.

Định hướng rõ cùng những công trình đang hình thành và tinh thần đoàn kết, đổi mới của người dân biên giới sẽ tạo nên sức bật mạnh mẽ cho vùng đầu nguồn. Vĩnh Xương hôm nay đang bước vào hành trình mới, với khát vọng vươn lên của một vùng đất đang định hình cực tăng trưởng giữa miền biên giới đầy nắng gió.

 MINH HIỂN