Tạo động lực tăng trưởng
Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Xương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định, phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Các chủ trương, giải pháp đều bám sát phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn với yêu cầu hệ thống chính trị gần dân, sát dân, bám cơ sở. Từ định hướng đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Xương từng bước cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở con số tăng trưởng, sự chuyển mình của địa phương còn thể hiện qua từng công trình hạ tầng mới, từng mô hình sản xuất hiệu quả và đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện.

Cả hệ thống chính trị xã Vĩnh Xương đều “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Ảnh: MINH HIỂN
Với vị trí tiếp giáp Vương quốc Campuchia, có cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông, Vĩnh Xương không chỉ là điểm nối giao thương mà đang khẳng định vai trò “cửa ngõ chiến lược” của vùng đầu nguồn sông Tiền trong không gian phát triển kinh tế biên mậu của tỉnh. Nơi đây vừa là tuyến đầu về quốc phòng, an ninh vừa là điểm trung chuyển quan trọng trong dòng chảy hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. “Phát huy lợi thế cửa khẩu, Vĩnh Xương tập trung phát triển kinh tế biên mậu, thương mại, dịch vụ, logistics; từng bước hình thành chuỗi liên kết giữa sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Xương Bùi Thái Hoàng chia sẻ.
Địa phương chủ động kiến nghị các cấp sớm đầu tư, mở rộng quốc lộ 80B và đường tỉnh 950, tạo hành lang giao thông thông suốt, kết nối cửa khẩu Vĩnh Xương với Khánh Bình và trung tâm kinh tế trọng điểm trong vùng, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng đang kìm hãm dư địa phát triển.
“Vĩnh Xương đang định hướng hình thành khu thương mại, công nghiệp Vĩnh Xương và khu vui chơi giải trí với quy mô khoảng 62ha. Khi các dự án này được triển khai đồng bộ, địa phương có thêm cực tăng trưởng mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp; đồng thời, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động địa phương và thu hút nguồn nhân lực trẻ”, ông Trần Văn Hợp - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xương nói.
“Chúng tôi mong tỉnh và Trung ương sớm đầu tư, mở rộng khu thương mại, công nghiệp Vĩnh Xương, mời gọi doanh nghiệp xây dựng nhà máy, xí nghiệp, thu hút lao động để con em trở về địa phương làm việc, góp phần phát triển quê hương”, bà Trần Thị Lài, ngụ xã Vĩnh Xương bày tỏ.
Xây dựng Đảng vững mạnh
Cùng với phát triển kinh tế biên mậu, Vĩnh Xương xác định nông nghiệp là nền tảng sinh kế quan trọng của người dân. Xã tập trung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển bền vững.
Nhiều mô hình sản xuất mới phát huy hiệu quả rõ nét. Tỷ lệ áp dụng “3 giảm, 3 tăng” đạt hơn 96%, mô hình “1 phải, 5 giảm” trên 66%. Các mô hình rau màu an toàn ứng dụng tưới phun sương mang lại lợi nhuận khoảng 90 triệu đồng/1.000 m2/năm. Nuôi cá lồng bè được mở rộng với hơn 100 lồng, sản lượng ước trên 1.000 tấn/năm, góp phần ổn định sinh kế cho nhiều hộ dân.
Ngày nay, phát triển nông nghiệp ở Vĩnh Xương không chỉ tăng sản lượng mà là nâng cao chất lượng sống, tạo nền tảng sinh kế bền vững cho người dân nơi đầu nguồn, biên giới. “Đảng bộ xã xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt. Công tác này được triển khai toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát. Đảng bộ xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu”, ông Trần Văn Hợp chia sẻ.
Hơn 4 tháng qua, xã mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ được đào tạo bài bản về làm bí thư chi bộ 15 ấp. Chủ trương này không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ mà còn tạo môi trường rèn luyện thực tiễn cho lớp cán bộ kế cận “sống cùng dân, làm cùng dân, trưởng thành từ cơ sở”, từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị ở tuyến biên giới.
Trên hành trình phát triển, Vĩnh Xương không chỉ bứt phá để phát triển kinh tế mà còn đang từng bước khẳng định vai trò điểm tựa nơi tuyến đầu Tổ quốc, nơi kết nối giữa vùng đầu nguồn sông Tiền với không gian phát triển mới của tỉnh.
Từ những chuyển biến hôm nay tin rằng Vĩnh Xương tiếp tục vươn mình mạnh mẽ hơn, trở thành địa phương tiêu biểu về phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Đảng và giữ vững quốc phòng, an ninh nơi vùng đầu nguồn, biên giới.
MINH HIỂN