Vợ chồng bán ma túy, cùng lãnh án tù

24/03/2025 - 05:40

 - Khi phát hiện Nguyễn Thị Kim Tùng (sinh năm 1984) mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Lủng (sinh năm 1987, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) không tìm cách can ngăn mà tiếp tay cho vợ thực hiện hành vi phạm tội...

Vợ chổng bị cáo Tùng và Lủng

Khoảng 14 giờ 30, ngày 15/8/2024, Công an TP. Châu Đốc làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư có tín hiệu đèn giao thông đường dẫn cầu Châu Đốc (thuộc tổ 22, khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ), phát hiện Tùng  điều khiển môtô biển số 67N7- 0933, trên tay phải có cầm theo 1 bao thuốc lá hiệu Batison. Nghi vấn Tùng có biểu hiện phạm tội về ma túy, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện trong bao thuốc lá có 4 bọc ny-lon trong suốt hàn kín, tất cả đều chứa tinh thể màu trắng. Tùng khai nhận là ma túy đá. Qua giám định, đây là ma túy loại Methamphetamine, có khối lượng 10,6440 gr, nên Công an TP. Châu Đốc tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ ma túy và các đồ vật, tài sản khác liên quan.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng, công an thu giữ thêm nhiều đoạn ống hút nhựa và bọc ny-lon, đều chứa chất bột trắng và tinh thể màu trắng. Qua giám định, xác định là Heroin, với khối lượng 11,7504gr và ma túy loại Methamphetamine, có khối lượng 8,2310gr. Tùng thừa nhận toàn bộ ma túy bị thu giữ mua của người khác và cùng chồng phân lẻ bán, kiếm tiền lời. Cùng ngày 15/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lủng, để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Qua làm việc ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc tiếp tục phát hiện thu giữ 2,7027gr ma túy, loại Methamphetamine của các đối tượng nghiện mua của vợ chồng Tùng, Lủng.

Ngày 23/8/2024, tiếp nhận điều tra từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công TP. Châu Đốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can, tạm giam Tùng và Lủng để tiếp tục điều tra. Quá trình điều tra, xác định Tùng và Lủng là vợ chồng, sống chung từ năm 2010, tại hẻm 224 (tổ 17, khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ), gần nhà Phan Thị Thủy (sinh năm 1990, ngụ cùng khóm Châu Long 1 (chị dâu Tùng), nên thường xuyên qua nhà chơi. Thời gian qua lại với Thủy, Tùng biết Thủy có bán ma túy đá và Heroin. Đến khoảng tháng 2/2024, Tùng nảy sinh ý định mua ma túy của Thủy để phân lẻ bán kiếm tiền lời.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 2/2024 - 15/8/2024, Tùng đã mua ma túy của Phan Thị Thủy khoảng 11 lần. Cách 15 - 20 ngày, Tùng mua 1 lần, mỗi lần khoảng 3,5gr ma túy loại Heroin, với giá 2,5 triệu đồng và 2,5gr ma túy loại Methamphetamine, với giá 1,2 triệu đồng. Mỗi lần mua ma túy, Tùng tự phân lẻ và cất giấu trong nhà; khi có người đến nhà mua ma túy hoặc đặt mua ma túy qua điện thoại, Tùng trực tiếp bán hoặc Lủng lấy ma túy bán cho nhiều đối tượng nghiện trong và ngoài khu vực. Khi bán hết số ma túy trên, thu lời khoảng 1 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính này vợ chồng Tùng, Lủng cùng tiêu xài.

Nhằm răn đe, hạn chế và phòng ngừa chung loại tội phạm này, Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt bị cáo Tùng 18 năm tù, bị cáo Lủng 8 năm tù cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo các Điểm b, p, h, Khoản 2 và 3, Điều 251, Bộ luật Hình sự.  

NGUYỄN HƯNG