Vợ chồng cùng ngồi tù vì cầm đầu nhóm mua bán ma túy

31/12/2020 - 05:03

 - Là những thanh niên có đầy đủ sức khỏe và việc làm ổn định để vun đắp cuộc sống gia đình, sống ở đất khách quê người, Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1989, ngụ ấp Bình Thành, xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) sa ngã vào con đường nghiện ngập. Đáng buồn hơn, sau khi trở về địa phương sinh sống, Văn Phong và vợ là Trần Thị Kim Phương (sinh năm 1990) trở thành những người cầm đầu nhóm mua bán ma túy.

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 25-2-2020, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Thoại Sơn tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn. Khi đến khu vực ấp Trung Bình (xã Thoại Giang) phát hiện Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1994, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Văn Phong có biều hiện nghi vấn mua bán ma túy nên mời về trụ sở Công an xã Thoại Giang làm việc.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người Thanh Phong 1 bọc ny-lon đen bên trong chứa 1 bọc ny-lon trong suốt đựng tinh thể rắn màu trắng, qua giám định là chất ma túy đá có trọng lượng 128,2572gr, loại Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Văn Phong khai nhận đã nhiều lần mua ma túy của đối tượng nữ tên Ngọc (không rõ lai lịch) ở TP. Hồ Chí Minh về giao cho Thanh Phong, Phương và Âu Duy Vĩ (sinh năm 1997, ngụ ấp Chí Thành, xã Tân Thành) bán lại cho nhiều người nghiện.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Vĩ, Phương vì có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Văn Phong, Phương thu giữ thêm 10 bọc ma túy đá, trọng lượng 622,9577gr, loại Methamphetamin và gần 1,2 tỷ đồng, cùng nhiều nữ trang và tang vật khác có liên quan.

Trước đó, ngày 9-2-2020, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) bắt quả tang Nguyễn Dương (sinh năm 1997, ngụ ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp) và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2001, ngụ ấp Đông Lộc, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp) bán ma túy cho con nghiện tại một nhà nghỉ thuộc khu phố Đông Hưng (thị trấn Tân Hiêp), tang vật thu giữ 3,4061gr ma túy đá.

Qua điều tra, Dương, Tuấn khai nhận nguồn ma túy mua của Văn Phong và Vĩ để bán lại, cả 2 cũng bị khởi tố chuyển cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang nhập vụ án điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Từ kết quả giám định, tổng khối lượng ma túy của vợ chồng Văn Phong, Phương bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ là 754,6165gr, loại Methamphetamine.

Ngày 5-3-2020, tất cả 6 đối tượng bị khởi tố điều tra. Trong quá trình điều tra xác định, năm 2011 vợ chồng Văn Phong, Phương cùng đến tỉnh Bình Dương làm công nhân. Đến giữa năm 2017, Văn Phong tụ tập bạn bè rồi sử dụng ma túy đá và mua ma túy của Ngọc để sử dụng.

Sau thời gian sử dụng, ngày 7-9-2018, Văn Phong bị đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương để cai nghiện bắt buộc 14 tháng. Chấp hành xong thời gian cai nghiện, giữa tháng 9-2019, vợ chồng Văn Phong, Phương quyết định quay về quê sống tại tổ 7 (ấp Bình Thành).

Từ đây, vợ chồng Văn Phong, Phương trở thành những kẻ phạm tội nguy hiểm. Do mới về địa phương không có việc làm, muốn có tiền tiêu xài mà không tốn công sức nên cả 2 nảy sinh ý định bán ma túy cho các đối tượng nghiện.

Cuối năm 2019, Văn Phong liên lạc với bạn nghiện để xin số điện thoại của Ngọc và bắt đầu lao vào con đường phạm tội. Theo lời khai của Văn Phong, từ cuối năm 2019 đến ngày 24-2-2020, Văn Phong cùng vợ mua ma túy của Ngọc 5 lần (trong đó, 4 lần mua tổng cộng 80gr ma túy, với giá 32 triệu đồng) vừa sử dụng, vừa phân lẻ bán lại cho đối tượng nghiện.

Để có người phụ giúp mình, Văn Phong và Phương tìm cách lôi kéo Vĩ và Thanh Phong cùng tham gia bằng cách lo ăn, uống tại nhà, cho tiền tiêu xài, đặc biệt là cho ma túy sử dụng. Theo đó, tiền thu lợi từ việc bán trái phép ma túy Văn Phong giao cho Phương quản lý, cất giữ và lo chi tiêu trong gia đình.

Tuy nhiên, những việc làm phạm pháp của nhóm vợ chồng Văn Phong sau đó không thể thoát khỏi vòng vây của pháp luật khi ngày 25-2-2020, Văn Phong bàn bạc với Phương tiếp tục mua ma túy nhưng lần này mua số lượng lớn khoảng 800gr, với giá 250 triệu đồng của đối tượng Ngọc để bán. Sau đó, Văn Phong lấy 128,2527gr cùng với Thanh Phong mang đến bán cho đối tượng nghiện ở xã Thoại Giang (Thoại Sơn) nhưng chưa kịp giao thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt thu giữ tang vật.    

Sau nhiều ngày xét xử công khai, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định tuyên phạt bị cáo Văn Phong 20 năm tù; Phương và Vĩ mỗi bị cáo 17 năm tù; Thanh Phong 15 năm tù; Dương 7 năm tù và Tuấn 5 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG