
Vận động viên thi quyền thuật tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Huấn luyện viên trưởng bộ môn võ cổ truyền tỉnh Phan Thanh Thuận cho biết, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều có câu lạc bộ võ cổ truyền sinh hoạt thường xuyên và hiệu quả, góp phần phát huy giá trị truyền thống của võ thuật Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu tập luyện ngày càng cao, ngành thể thao thường xuyên tổ chức thi thăng cấp đai; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên các câu lạc bộ võ cổ truyền. “Bên cạnh chú trọng đổi mới, nâng cao phương pháp huấn luyện, giảng dạy chuyên môn, các câu lạc bộ võ cổ truyền trong tỉnh tạo điều kiện cho võ sinh thi đấu giao hữu ở nhiều nơi để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn”, ông Phan Thanh Thuận nói.
Hằng năm, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức giải trẻ, học sinh hay câu lạc bộ cấp tỉnh. Vừa qua, môn võ cổ truyền trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026 diễn ra tại xã Tân Hiệp với chất lượng chuyên môn cao, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật của các đơn vị tham gia. Giải võ có 20 đoàn đến từ các xã, phường và Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia, với 250 vận động viên, tranh 35 bộ huy chương ở 2 nội dung quyền thuật và đối kháng. Kết quả chung cuộc, đơn vị xã An Biên đoạt giải nhất toàn đoàn, với thành tích 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Vui mừng khi đoạt huy chương vàng hạng cân 51kg, vận động viên Bảo Trương Thanh Nghi, đơn vị Long Xuyên chia sẻ: “Sau khi hợp nhất tỉnh, giải có sự tham gia của nhiều vận động viên hơn. Qua giải, tôi học hỏi nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng võ thuật của mình”.
Đánh giá về giải đấu võ cổ truyền tại kỳ đại hội lần này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Nguyễn Bá cho biết: “Chất lượng chuyên môn của giải được nâng lên rõ rệt ở cả 2 nội dung đối kháng và quyền thuật. Các vận động viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thi đấu đúng luật, đảm bảo an toàn và thể hiện tinh thần thể thao cao thượng. Công tác tổ chức được triển khai chặt chẽ, khoa học, thu hút đông đảo người xem, cổ vũ, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, hào hứng”.
Không dừng lại ở góc độ phát triển phong trào, bộ môn võ cổ truyền tỉnh luôn quan tâm đến công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ, năng khiếu nhằm xây dựng nguồn vận động viên kế thừa chất lượng, có chiều sâu. Ngoài việc duy trì thế mạnh ở các hạng cân đối kháng nữ, bộ môn võ cổ truyền tỉnh tích cực đào tạo vận động viên đối kháng nam, nhất là nội dung quyền. Với sự quan tâm công tác đào tạo trẻ, bộ môn võ cổ truyền của tỉnh đạt những kết quả đáng ghi nhận, từng bước khẳng định vị thế tại các giải khu vực và toàn quốc.
Hiện, bộ môn võ cổ truyền tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực của từng vận động viên, chủ động điều chỉnh công tác huấn luyện phù hợp, giúp vận động viên phát huy tối đa năng lực, sở trường, hướng đến thành tích cao tại các giải đấu sắp tới, nhất là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ông Phan Thanh Thuận chia sẻ: “Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam triển khai phương pháp đổi mới trong chấm điểm, hướng tới tính quy chuẩn cao, rõ ràng và chính xác hơn. Vì vậy, bộ môn thường xuyên cập nhật chương trình huấn luyện phù hợp nhằm giúp vận động viên nhanh chóng tiếp cận luật mới, phát huy tối đa năng lực, sở trường trong thi đấu”.
LÊ TRUNG HIẾU