Tăng trưởng kinh tế 2018 và triển vọng 2019:

Vòng 20 Premier League: Chờ Manchester City trở lại, ‘Quỷ đỏ’ tiếp đà thăng hoa

30/12/2018 - 19:33

Tâm điểm của vòng 20 Premier League (Ngoại hạng Anh) 2018-2019 diễn ra đêm nay (30-12) sẽ là hai trận đấu có sự góp mặt của 2 đội bóng thành Manchester.

Man City (trái) quyết đánh bại Southampton để trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Trong 4 vòng gần nhất, Man xanh nhận tới 3 thất bại, đây chính là thành tích vô cùng thất vọng dưới thời HLV Pep Guardiola. The Citizens đang rất quyết tâm gượng dậy trong trận gặp Southampton ở trận đấu cuối cùng trong năm 2018 này. Một kết quả không tốt nữa sẽ khiến Manchester City bị Liverpool bỏ xa trên bảng xếp hạng. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, nếu trở lại quỹ đạo chiến thắng đó thì nguy cơ rời khỏi cuộc đua vô địch và lâm vào cuộc khủng hoảng của Man xanh là rất lớn.


HLV Pep Guardiola đang khá "đạu đầu" với phong độ của Man City.

Những vòng đấu vừa qua, hàng phòng ngự của Man City thi đấu khá lỏng lẻo và đây chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất đẩy Man City vào tình cảnh hiện nay. Trong 6 vòng gần nhất Man City đều không thể giữ sạch lưới. Và 4 vòng gần nhất, thủ thành Ederson phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng 8 lần, chiếm hơn 50% tổng số bàn thua mà Man City phải nhận từ đầu mùa.

Tối nay, HLV Pep cùng các học trò rất có thể sẽ trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Phát biểu trước trận đấu:

“Southampton đã có kết quả tốt trong 2 trận sân nhà gần nhất gặp những đội mạnh là MU và Arsenal. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đó trước Man City” - HLV Ralph Hasenhuettl

“Đây là trận đấu chúng tôi buộc phải giành chiến thắng. Khoảng cách 10 điểm với đội đầu bảng là khá lớn, nhưng mùa giải cũng vẫn còn rất dài”- HLV Pep Guardiola

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Manchester United trên sân nhà Old Trafford chỉ phải tiếp đội không được đánh giá cao là Bournemouth. Đây là cơ hội để HLV Ole Gunnar Solskjaer kéo dài mạch thắng của mình cùng Quỷ đỏ.


Solskjaer trở lại, Quỷ đỏ đã quen với chiến thắng.

Sau chuỗi trận thất vọng dưới thời HLV Mourinho, nửa đỏ thành Manchester đã mời lại người cũ Solskjaer ngồi lên ghế huấn luyện. Mọi thứ đang có vẻ đúng hướng khi Quỷ đỏ không chỉ có được những chiến thắng ấn tượng, mà các cầu thủ Man Utd đều cho thấy khát khao cống hiến cho đội bóng, khát khao được thể hiện mình và thắp lên niềm tin, niềm tự hào về câu lạc bộ cho người hâm mộ. Không chỉ trình diễn một lối chơi đẹp mắt, Quỷ đỏ còn cho thấy sự hiệu quả rõ rệt của mình. Hai chiến thắng (5-1 trước Cardiff City và 3-1 trước Huddersfield) đã minh chứng cho điều đó.


Các cầu thủ MU đã "lột xác" hoàn toàn trong 2 trận gần đây.

Ở lượt đi, Bournemouth đã gây không ít khó khăn cho MU khi sớm ghi bàn mở tỷ số trên sân Dean Court và chỉ chịu thua 1-2 vào phút thi đấu cuối cùng. Tuy nhiên, lần này thời thế đã khác và Quỷ đỏ hứa hẹn sẽ tạo ra màn trình diễn ấn tượng trước The Cherries.

Tin vui về mặt lực lượng đến với đội bóng chủ chủ sân Old Trafford khi được chào đón những ngôi sao Romelu Lukaku, Alexis Sanchez và đặc biệt là Anthony Martial trở lại. Trong khi đó, Bournemouth sẽ không thể có được sự phục vụ của Adam Smith, Lewis Cook, Dan Gosling và Simon Francis do chấn thương.

Phong độ bết bát, cộng thêm chấn thương của hàng loạt trụ cột, nhiều khả năng đoàn quân của HLV Eddie Howe sẽ tiếp tục vấp phải một thất bại trước một Quỷ đỏ đang thăng hoa.

Trận đấu đáng chú ý giữa MU và Bournemouth sẽ diễn ra lúc 23h30 hôm nay.

Lịch thi đấu Vòng 20 Ngoại hạng Anh, ngày 30-12:

19h00: Crystal Palace - Chelsea
21h15: Burnley - West Ham
21h15: Southampton - Man City
23h30: MU - Bournemouth

Theo MINH ĐĂNG (Báo Tin tức)