Vui Tết Trung thu truyền thống

25/09/2023 - 18:53

Từ ngày 27 đến 29/9 (tức 13 đến 15/8 âm lịch), tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội), diễn ra Lễ hội Trung thu năm 2023. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 27/9.

Lễ hội Trung thu 2023 là hoạt động thường niên, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, hấp dẫn cho thiếu nhi thủ đô, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tham gia lễ hội, các em sẽ có nhiều trải nghiệm tại các không gian thú vị. Không gian “Hoài niệm ký ức trung thu xưa” trưng bày nhiều món đồ chơi truyền thống như đầu lân sư, mặt nạ giấy bồi, đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn con giống, trống ếch... rực rỡ sắc màu.

Ban tổ chức cũng dành riêng khu trưng bày, truyền thông tư vấn của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, đồ chơi giáo dục phục vụ gia đình và các em đến thăm quan.

Vui tết trung thu tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Khu trải nghiệm “Tìm hiểu nghề truyền thống” giới thiệu các nghề thêu, gốm, mây tre đan, mỹ nghệ sừng, làm nón, chần bông ghép vải, làm đồ lưu niệm, đồ chơi từ da, vải vụn, bông; tết dây; làm bánh trung thu truyền thống. Các em vừa được nghe kể về lịch sử làng nghề, vừa được ngắm nhìn các nghệ nhân thực hành, hướng dẫn, đồng thời có cơ hội trải nghiệm trực tiếp tự tay làm ra các sản phẩm xinh xắn.

Tại khu trải nghiệm nghệ thuật xiếc - tạp kỹ, các em sẽ được thưởng thức những bộ môn xiếc hấp dẫn như đi xe đạp một bánh, tung hứng, nhào lộn, lắc vòng, ảo thuật, bóng bay nghệ thuật; nghệ thuật múa rối.

Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn, hướng dẫn các em những tiết mục vui nhộn, độc đáo, hấp dẫn và rất gần gũi như rối que, rối tay.

Không chỉ hòa mình vào các trò chơi dân gian như ô ăn quan, cướp cờ, đánh chuyền, bịt mắt bắt dê, cà kheo, nhảy bao bố, nhảy lò cò… các em còn được tham gia trải nghiệm kỹ năng catwalk, làm mẫu ảnh, làm MC, trải nghiệm và trang bị các kỹ năng hữu ích về phòng cháy, chữa cháy như thử vào nhà khói thoát nạn, dùng bình chữa cháy, học sơ cứu.

Xuyên suốt các ngày diễn ra lễ hội trung thu 2023 là các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như “Vầng trăng cho em”, “Trung thu cho em”, “Đón rằm tháng Tám”, “Lễ hội Diệu kỳ mùa 1”, thi nhảy múa dân gian hiện đại “Full Moon Dance Festival”, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lễ hội Đêm rằm” gồm các hoạt động diễu hành đường phố, trình diễn thời trang, thi trình bày mâm cỗ Trung thu với chủ đề “Đêm hội đoàn viên”…

Theo NGỌC LIÊN (Báo Nhân Dân)