.jpg)
Chi bộ ấp Tây Sơn 1, xã An Biên vận động người dân phát triển kinh tế tập thể. Trong ảnh: Nông dân ấp Tây Sơn 1 thu hoạch lúa. Ảnh: ĐẶNG LINH
Nâng cao chất lượng đảng viên
Ở Trường Trung học phổ thông (THPT) Giồng Riềng, công tác phát triển đảng viên là học sinh được triển khai bài bản, coi trọng chất lượng hơn số lượng. Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng Đàm Thanh Lạc khẳng định: “Chúng tôi không chạy theo chỉ tiêu. Học sinh được đưa vào nguồn phải là đoàn viên ưu tú, học lực giỏi nhiều năm hoặc có thành tích nổi bật; đồng thời có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm với tập thể”.
Từ khi học sinh học lớp 10, Đoàn trường THPT Giồng Riềng phối hợp giáo viên chủ nhiệm rà soát, chọn học sinh tiêu biểu để theo dõi, bồi dưỡng. Đến lớp 11, 12 tiếp tục sàng lọc, bổ sung nhân tố mới, loại những trường hợp thiếu ý chí phấn đấu. Nhờ cách làm chặt chẽ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Trường THPT Giồng Riềng kết nạp 97 đảng viên, đạt 388% chỉ tiêu nghị quyết. “Thời gian tới, trường tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh, nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên, đảm bảo những đảng viên trẻ được kết nạp là đoàn viên thực sự ưu tú. Trường sẽ kết nối đội ngũ đảng viên trẻ tiêu biểu đang sinh hoạt và học tập tại các trường đại học trở về trường để gặp gỡ, tạo động lực cho học sinh đang học tại trường”, ông Đàm Thanh Lạc chia sẻ.
Chuyển biến từ sinh hoạt chuyên đề
Ở xã An Biên, mô hình “Chi bộ 4 tốt” được triển khai rộng rãi. Điển hình là Chi bộ ấp Tây Sơn 1, từ năm 2022 đến nay chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tây Sơn 1 Thiều Thị Phương cho biết: “Chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ đúng quy định, đồng thời xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề phù hợp với thực tiễn”. Từ đầu năm, Chi bộ ấp Tây Sơn 1 xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, chọn nội dung sát thực tiễn như vận động xây dựng tuyến đường hoa, công trình thắp sáng đường quê, phát triển kinh tế tập thể, tham gia bảo hiểm y tế… Mỗi quý, chi bộ tổ chức triển khai, phân công rõ trách nhiệm, cuối quý sơ kết, rút kinh nghiệm. Chi bộ phân công 15 đảng viên phụ trách 435 hộ gia đình, thường xuyên nắm bắt tâm tư, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách. 100% đảng viên nêu gương, không có vi phạm. Nhờ vậy, nhiều chủ trương nhanh chóng đi vào cuộc sống, diện mạo nông thôn đổi mới, nâng cao đời sống Nhân dân.
Thực hiện chỉ đạo của Chi bộ, từ năm 2022 đến nay, các đoàn thể ấp Tây Sơn 1 phối hợp mở lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; tổ chức 2 lớp dạy nghề cho 58 nông dân. Kinh tế tập thể được khuyến khích phát triển, với 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 2 tổ hợp tác bơm tưới, thu hút 127 thành viên, liên kết sản xuất 262ha lúa, giúp nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
Song song với phát triển kinh tế, ấp Tây Sơn 1 có nhiều đổi thay trong xây dựng hạ tầng. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhiều công trình trong ấp được Nhân dân đồng lòng góp sức. Nhân dân trong ấp đóng góp xây mới 3 cây cầu giao thông nông thôn, bê tông hóa hơn 2,7km đường, lắp đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng 2,6km đường quê. Hộ nghèo của ấp từ 19 hộ năm 2022 đến nay còn 2 hộ. Nhiều năm liền chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Nhân - người dân trong ấp chia sẻ: “Trước nhà tôi giờ có đường bê tông sạch, đẹp, xe đi thuận tiện, con cháu đi học an toàn hơn. Gia đình tôi mừng lắm, thấy rõ sự quan tâm của Đảng đối với Nhân dân”.
ĐẶNG LINH