
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải tặng rau cho người dân đảo Hòn Giang. Ảnh: THU OANH
Một buổi sáng tháng 3, khi mặt trời mới ửng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải tất bật thu hoạch rau. Từng bó cải xanh, rau muống, mồng tơi… được rửa sạch, phân loại, buộc gọn gàng. Giỏ rau tươi non nhanh chóng được chuyển xuống tàu đánh cá nhỏ của ngư dân địa phương, rẽ sóng hướng về đảo Hòn Giang.
Giữa biển trời mênh mông, chuyến tàu chở theo rau xanh lẫn tình cảm của người lính dành cho bà con. Khi tàu cập bến, người dân đã chờ sẵn. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thân tình, tiếng chào hỏi rộn ràng làm ấm cả một góc đảo. Xã Tiên Hải là địa bàn biên giới biển còn nhiều khó khăn. Các đảo nhỏ nằm cách xa đất liền, việc đi lại phụ thuộc vào thời tiết. Nguồn thực phẩm, nhất là rau xanh vì thế luôn khan hiếm. Giá rau thường cao, không ổn định, khiến bữa ăn của nhiều gia đình thêm phần chật vật.
Mô hình “Vườn rau gắn kết quân - dân” được hình thành như một giải pháp thiết thực. Đại úy Nguyễn Thanh Phương - Chính trị viên phó kiêm Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Tiên Hải cho biết: “Việc tận dụng nguồn rau tăng gia để hỗ trợ Nhân dân là việc làm phù hợp điều kiện thực tế, vừa phát huy hiệu quả sản xuất của đơn vị vừa góp phần chia sẻ khó khăn với bà con trên đảo nhỏ, đảo xa. Qua đó, không chỉ cải thiện đời sống người dân mà còn nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân nơi biên giới biển, đảo”.
Đồn Biên phòng Tiên Hải thành lập từ năm 1989, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển trên khu vực quần đảo Hải Tặc với 18 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó có 7 đảo có người sinh sống. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, công tác dân vận luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Để mô hình phát huy hiệu quả, Chi đoàn đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên, thanh niên tham gia. Từng phần việc được phân công cụ thể từ người làm đất, gieo hạt, chăm sóc đến thu hoạch. Nhờ vậy, vườn rau luôn xanh tốt, bảo đảm năng suất, chất lượng.
Trung úy Lâm Đức Phát - Đội trưởng Kiểm soát hành chính kiêm Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Tiên Hải chia sẻ: “Mô hình không chỉ hỗ trợ rau xanh mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, thăm hỏi, nắm bắt đời sống của người dân. Qua mỗi chuyến đi, tình cảm quân - dân thêm gắn bó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân đối với lực lượng biên phòng”. Từ đầu năm 2026 đến nay, mỗi tháng một lần, sau khi thu hoạch, rau được phân loại, đóng gói và được đơn vị chuyển đến đảo xa trung tâm. Đối tượng hỗ trợ được lựa chọn công khai, minh bạch, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi đợt, từ 80 đến hơn 100kg rau xanh được trao tận tay 30 - 50 hộ dân. Giữa tháng 3/2026, Đồn Biên phòng Tiên Hải tổ chức đợt tặng thứ ba tại đảo Hòn Đước, ấp Hòn Giang, với hơn 100kg rau cho 50 hộ dân.
Những phần quà tuy giản dị nhưng mang lại niềm vui thiết thực cho người dân nơi đảo xa. Ông Danh Thắng - Trưởng ấp Hòn Giang nói: “Bà con trên đảo rất vui khi được bộ đội cho rau. Tuy không nhiều nhưng rất quý, vì ở đảo rau xanh rất khó trồng và giá cũng cao. Mong các anh tiếp tục đồng hành với bà con”. Ông Danh Giàu, người dân đảo Hòn Đước chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn, được các anh cho rau như vầy là mừng lắm. Có thêm rau ăn đỡ tốn tiền đi chợ. Cảm ơn các anh bộ đội nhiều lắm”. Chị Thị Kim cũng không giấu được niềm vui: “Ở đây rau xanh không phải lúc nào cũng có, nên được cho như vầy quý lắm. Mong lâu lâu chúng tôi lại được nhận nữa”.
Những chuyến tàu chở rau ra đảo của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải không chỉ chở thực phẩm mà còn mang theo tình cảm, trách nhiệm của người lính đối với Nhân dân nơi biên giới biển. Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa này đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Biên phòng trong lòng dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biển, đảo Tổ quốc.
THU OANH