Xã Bình An siết chặt quản lý tàu cá

09/07/2026 - 09:45

 - Với quyết tâm không để phát sinh tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), xã Bình An đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác đến tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Ngư dân xã Bình An kiểm tra trang thiết bị trên tàu trước khi ra khơi. Ảnh: GIA BẢO

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình An Nguyễn Văn Lộc, đến cuối tháng 5/2026, toàn xã có 425 tàu cá của 213 chủ tàu. Trong đó, 335 tàu đủ điều kiện hoạt động, 90 tàu chưa đủ điều kiện do nhiều nguyên nhân như tàu chìm, đã bán, hết hạn giấy tờ, chủ tàu không còn cư trú tại địa phương hoặc bị nước ngoài tịch thu.

Để đảm bảo quản lý chặt đội tàu, Ủy ban nhân dân xã chủ động rà soát, phân loại từng trường hợp, lập hồ sơ đề nghị xóa đăng ký đối với các tàu không còn hoạt động. Đồng thời, phối hợp cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục đăng ký đối với các tàu “3 không”, bảo đảm toàn bộ tàu cá đều được đưa vào diện quản lý. Công tác đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 90% tàu từ 6m đến dưới 12m trên địa bàn xã đã được cấp giấy phép khai thác; đối với tàu từ 12m trở lên tỷ lệ cấp phép khai thác đạt gần 85%.

Xã Bình An còn tăng cường kiểm soát hoạt động tại các điểm lên, xuống hàng thủy sản. Toàn xã có 6 bến thủy sản do hộ gia đình quản lý. Để kiểm soát nguồn gốc thủy sản khai thác, chính quyền địa phương đến gặp gỡ và cho các cơ sở thực hiện ký cam kết không tiếp nhận, bốc dỡ sản phẩm khai thác trái quy định.

Công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Địa phương phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền tập trung nhắc nhở ngư dân không đưa tàu khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài; duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục từ khi rời bến đến khi cập cảng; không tự ý tháo, ngắt hoặc chuyển thiết bị giám sát hành trình sang tàu khác; vận động ngư dân tích cực tố giác hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp.

Ông Huỳnh Văn Phước - thành viên Tổ An ninh, trật tự ấp Minh Phong cho biết: “Thông qua các buổi họp dân, những lần tiếp xúc hằng ngày hay trực tiếp đến từng hộ gia đình, chúng tôi đều nhắc nhở chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành nghiêm quy định trong khai thác thủy sản, duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động 24/24 giờ. Đồng thời, bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ trên tàu trước mỗi chuyến vươn khơi. Hầu hết ngư dân trong xã chấp hành rất nghiêm túc”.

Là chủ tàu cá nhiều năm gắn bó với nghề biển, ông Dương Tấn Tài bày tỏ: “Tôi luôn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình khai thác thủy sản và tuyệt đối không đưa tàu sang khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Tôi rất mong Việt Nam sớm gỡ bỏ được cảnh báo “thẻ vàng” của EC để việc tiêu thụ hải sản thuận lợi, sinh kế của bà con được ổn định và nghề biển phát triển bền vững”.

Bình An còn tăng cường theo dõi hoạt động của tàu cá thông qua hệ thống giám sát hành trình. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương tiếp nhận các thông báo về tàu cá mất kết nối VMS và kịp thời xác minh, làm việc với chủ tàu để yêu cầu khắc phục. Đối với những trường hợp không hợp tác, Ủy ban nhân dân xã báo cáo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh để phối hợp xử lý theo quy định.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xã Bình An chưa ghi nhận trường hợp tàu cá bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ do vi phạm vùng biển nước ngoài. Theo ông Nguyễn Văn Lộc, thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đội tàu, xử lý dứt điểm tàu chưa đủ điều kiện hoạt động, tăng cường kiểm tra việc duy trì thiết bị giám sát hành trình và phát huy vai trò của lực lượng công an, an ninh, trật tự cùng các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

GIA BẢO