Xã Lương Phi tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thành lập đoàn

25/03/2024 - 18:48

 - Ngày 25/3, Xã đoàn Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho biết, nằm trong các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, lập thành tích chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Lương Phi nhiệm kỳ 2024 - 2029, Xã đoàn phối hợp UBND xã Lương Phi tổ chức Giải Bóng đá thiếu niên U.13 năm 2024.

Tổ chức giải bóng đá U.13

Dọn vệ sinh đường lên Ô Tà Sóc

Đổ bê-tông đường nông thôn

Du khảo về nguồn

Tham dự giải có trên 100 cầu thủ nhí ở 8 ấp của xã Lương Phi, được chia thành 8 đội, thi đấu với thể thức loại trực tiếp, chọn đội thắng vào vòng trong và tranh chung kết. Sau 7 trận thi đấu hào hứng, gây cấn, hấp dẫn, đội ấp Sà Lôn đã đạt giải nhất; đội ấp Tà Dung giải nhì; đội ấp An Thành và ấp Tà Miệt đồng hạng ba.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024 chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Xã đoàn Lương Phi tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đường lên đồi Ma Thiên Lãnh (thuộc Khu Căn cứ lịch sử cách mạng cấp quốc gia Ô Tà Sóc). Đồng thời, vận động Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang trao 10 thẻ bảo hiểm y tế, 2.000 quyển tập, 340 quyển truyện tranh thiếu nhi, với tổng kinh phí gần 25 triệu đồng.

Xã đoàn Lương Phi phối hợp các đoàn thể và lực lượng vũ trang ra quân đổ bê-tông tuyến đường vào khu dân cư ấp Tà Dung, chiều dài 130m, ngang 3m, kinh phí trên 60 triệu đồng, do các nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp; vận động 30 đèn năng lượng mặt trời để thực hiện mô hình “đèn đường thắp sáng nông thôn”; xây dựng công trình sân chơi cho em tại Trường Tiểu học “A” Lương Phi, gồm các trò chơi ngoài trời cho trẻ em, tổng kinh phí trên 95 triệu đồng.

Xã đoàn Lương Phi còn phối hợp Công đoàn cơ sở và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức “Hành trình đến với địa chỉ đỏ năm 2024” tại 3 địa điểm: Đền thờ vua Hùng, Khu Tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa và Khám Lớn (TP. Cần Thơ).

N.C