Xã Ngọc Chúc đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển hạ tầng giao thông

21/08/2026 - 09:33

 - Bằng cách làm sáng tạo, huy động sức dân, sự đồng hành của các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, xã Ngọc Chúc (An Giang) thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, xây dựng nhiều cầu giao thông nông thôn, tạo đà cho nông thôn bứt phá.

Thi công cầu Kênh Đập 3 Ủi, ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Có dịp trở lại xã Ngọc Chúc vào những ngày giữa tháng 8, chúng tôi ngỡ ngàng trước sự đổi thay, khởi sắc về diện mạo nông thôn. Những cây cầu tạm bợ, cầu khỉ chênh vênh được thay thế bằng những cây cầu bê tông vững chãi nối liền đôi bờ, mang đến niềm vui cho người dân.

Những ngày này, tại ấp Ngọc Tân, không khí thi công cầu Kênh Đập 3 Ủi khẩn trương, nhộn nhịp. Những người thợ cùng người dân hối hả làm việc để đảm bảo tiến độ, sớm đưa cây cầu vào sử dụng. Cây cầu dài 26m, rộng 3,2m, tải trọng 3 tấn, tổng kinh phí 279 triệu đồng được vận động tài trợ 100% từ nguồn xã hội hóa. Ông Nguyễn Văn Hà, ngụ ấp Ngọc Tân cho biết: “Cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng, đi lại nguy hiểm, nhất là học sinh đi học và người cao tuổi. Giờ cầu mới đang dần hoàn thành, ai cũng vui. Tôi mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện, an toàn hơn”.

Theo ông Lê Tấn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chúc, trong điều kiện ngân sách nhà nước hạn chế, Đảng ủy, UBND xã Ngọc Chúc đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển hạ tầng giao thông. Xã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, hội từ thiện, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, người con quê hương đang làm ăn xa hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sản xuất. “Những cây cầu bê tông vững chãi không chỉ nối liền đôi bờ, hiện thực hóa ước mơ của người dân vùng khó khăn mà còn là nền tảng quan trọng để xã giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”, ông Lê Tấn Kiệt nói.

Để thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa xây cầu giao thông nông thôn, xã Ngọc Chúc thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc vận động xã hội hóa hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng; đồng thời làm tốt công tác thông tin, công khai hiện trạng và nhu cầu cấp thiết của các công trình. Mọi nguồn lực huy động, quản lý, sử dụng đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Điểm sáng nổi bật tại Ngọc Chúc là phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trên các công trường, không chỉ có nhà thầu mà còn có sự góp mặt của hàng chục người dân. Người góp của, người góp công. Với cách làm bài bản và hiệu quả, phong trào gặt hái thành quả ấn tượng. Năm 2025, xã vận động xây dựng 9 cây cầu, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương tiếp tục vận động xã hội hóa xây dựng 6 cầu giao thông nông thôn và 12 nhà Đại đoàn kết, tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng. Được các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và sự đóng góp ngày công lao động của người dân, nhiều cây cầu được hoàn thành với chi phí thấp hơn dự kiến, chất lượng cao.

Những cây cầu bê tông kiên cố hoàn thành giúp giải quyết dứt điểm khó khăn về đi lại, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Các công trình đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng khởi sắc.

Bài và ảnh: CẨM TÚ