Xây dựng đời sống văn hóa vùng ven đô

20/03/2023 - 07:55

 - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH)” ở huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Bằng sự chung sức, đồng lòng từ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân, với nhiều cách làm hay, sáng tạo đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân...

Khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp vì sự nghiệp văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022

Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục được Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Châu Thành củng cố, nâng chất và từng bước đi vào ổn định, nền nếp, với chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng nâng cao.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng đời sống văn hóa đối với cộng đồng, bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Ngoài ra, huyện còn lồng ghép linh hoạt, sáng tạo các nội dung, tiêu chí gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh.

Huyện Châu Thành chủ động xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung của phong trào đến cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động nhiều phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh...

Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ nên số lượng và chất lượng gia đình, ấp văn hóa ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 38.006/39.620 hộ được công nhận gia đình văn hóa (đạt 96%), với 13.520 gia đình văn hóa tiêu biểu; có 10/11 xã đạt chuẩn văn hóa NTM; có 7/11 xã NTM, 3/11 xã NTM nâng cao, 63/63 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa…

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Việc cưới, việc tang về cơ bản được tổ chức với tinh thần trang trọng, tiết kiệm, giảm bớt các thủ tục rườm rà, không phô trương, hình thức... Các thiết chế văn hóa và phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng được chú trọng và ngày càng phát triển. Công tác gia đình được quan tâm thực hiện thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp của địa phương, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Hải (ngụ khóm Hòa Long I, thị trấn An Châu) chia sẻ: “Đời sống người dân bây giờ cải thiện hơn trước nhiều lắm. Chính quyền địa phương rất quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, dụng cụ tập luyện thể dục - thể thao ngoài trời, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân”.

Việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH đã đem lại kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo gắn với tiêu chí cảnh quan môi trường, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh - trật tự được các hội, đoàn thể phát động, nhân rộng, như: “Tuyến đường hoa”, “Nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ny-lon”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Đoạn đường thắp sáng”, “Đường hoa, xóm đẹp”...

“Người dân ai cũng vui mừng và phấn khởi, khi đường sá, cầu cống từng bước được xây dựng kiên cố, đời sống người dân được nâng cao hơn trước. Càng vui hơn khi xã chuẩn bị khánh thành cầu nằm trên tuyến đường trọng tâm của xã. Đây thực sự là mong mỏi của người dân địa phương từ nhiều năm nay; vì khi hoàn thành cầu, sẽ tạo điều kiện để nhân dân đi lại, vận chuyển hàng nông sản dễ dàng hơn” - ông Nguyễn Văn Mạnh (ngụ xã Vĩnh Lợi) chia sẻ.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc vận dụng tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, với nhiều đổi mới đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng và xã hội. Bên cạnh, các tổ chức thành viên của MTTQ đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực giúp đỡ người nghèo về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm… Tiêu biểu như các cấp hội nông dân trong huyện đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành và chính quyền trên địa bàn huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức thực hiện, nhằm tạo sức lan tỏa phong trào TDĐKXDĐSVH đến tận cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan; thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, khơi dậy phong trào tại cơ sở; vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa.

Bên cạnh, tiếp tục củng cố, rà soát, nâng chất các danh hiệu ấp văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa. Đặc biệt, chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; gắn kết việc phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH với phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh… góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TRUNG HIẾU