Xây dựng giai cấp nông dân chuyên nghiệp

25/09/2025 - 05:00

 - Trong giai đoạn phát triển mới, nông nghiệp - nông dân - nông thôn vẫn là trụ cột của tỉnh. Đại diện cho hơn 314.000 hội viên, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân chuyên nghiệp, có tư duy kinh tế, ứng dụng chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Cọp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, An Giang là tỉnh nông nghiệp, có gần 70% dân số sống ở nông thôn. Trong hơn 314.000 hội viên có gần 160.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, là lực lượng nòng cốt. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở sản xuất nhỏ lẻ, manh mún thì khó cạnh tranh. Vì vậy, cần hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có tư duy kinh tế, biết liên kết, sẵn sàng ứng dụng công nghệ, cùng chung sức xây dựng An Giang phát triển toàn diện.

- Phóng viên: “Nông dân chuyên nghiệp” được định nghĩa cụ thể như thế nào, thưa ông?

- Ông Nguyễn Văn Cọp: Đó là người biết bán cái thị trường cần, không chỉ bán cái mình có. Họ có kiến thức về khoa học, kỹ thuật, thị trường, coi trọng hợp tác, liên kết. Nông dân chuyên nghiệp không làm ăn đơn lẻ mà tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết doanh nghiệp để tạo sức mạnh chung. Họ biết ứng dụng công nghệ từ máy bay không người lái, hệ thống tưới thông minh đến bán hàng qua sàn thương mại điện tử. Quan trọng hơn, họ có tinh thần làm ăn tử tế, bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Ông Nguyễn Văn Cọp (hàng đầu, thứ 3, từ phải qua) - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đi qua cầu giao thông nông thôn Kênh 9, xã Hòa Điền do hội vận động tài trợ. Ảnh: ĐẶNG LINH

- Phóng viên: Chuyển đổi số trong nông nghiệp đang được nhắc nhiều, nhưng thực tế nông dân còn e dè?

- Ông Nguyễn Văn Cọp: Đúng vậy. Tỷ lệ nông dân am hiểu công nghệ còn thấp, nhưng đây là xu thế tất yếu. Hội đang phối hợp các ngành, doanh nghiệp công nghệ để đào tạo kỹ năng số cho hội viên. Bà con được hướng dẫn xây dựng và khai thác dữ liệu nông nghiệp, từ cây trồng, vật nuôi, thủy sản đến đất đai, khí hậu. Nông dân có thể tra cứu thông tin chất lượng đất, giá, xu hướng tiêu dùng để quyết định sản xuất phù hợp. Chuyển đổi số không chỉ là lên mạng bán hàng mà là thay đổi tư duy sản xuất theo hướng minh bạch, trách nhiệm.

- Phóng viên: Hội Nông dân tỉnh có những giải pháp gì để nâng tầm giai cấp nông dân trong giai đoạn mới?

- Ông Nguyễn Văn Cọp: Hội có 3 nhóm giải pháp lớn:

Một là, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò chủ thể và sức sáng tạo của nông dân trong khối liên minh nông dân - công nhân - trí thức. Nông dân ổn định thì nông thôn ổn định, từ đó đất nước phát triển.

Hai là, nâng cao năng lực nông dân về quản lý kinh tế, quản trị nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và rủi ro thị trường. Hội đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng để nông dân không chỉ giỏi sản xuất mà còn hiểu pháp luật, thị trường, hội nhập quốc tế.

Ba là, kiến nghị Nhà nước có chính sách đủ mạnh để thu hút đầu tư vào nông thôn như: Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, khoa học, công nghệ, chế biến nông sản. Đồng thời, cần chính sách tín dụng linh hoạt, bảo hiểm nông nghiệp, quản lý vật tư đầu vào và khuyến khích doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm với nông dân.

- Phóng viên: Ông kỳ vọng gì ở nông dân An Giang trong kỷ nguyên mới?

- Ông Nguyễn Văn Cọp: Tôi kỳ vọng nông dân An Giang tự tin, bản lĩnh, dám đổi mới. Họ không chỉ sản xuất giỏi mà còn khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm vươn xa. Thực tế có nhiều tấm gương nông dân tiên phong với mô hình tuần hoàn, sản xuất theo chuẩn quốc tế, tham gia xuất khẩu. Đó là tín hiệu đáng mừng. Tôi tin, với sự đồng hành của hội và sự hỗ trợ của chính quyền, doanh nghiệp, nông dân An Giang ngày càng chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.

- Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

ĐẶNG LINH thực hiện