Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân phục vụ (*)

14/08/2025 - 17:33

 - Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

- Kính thưa đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thưa các đồng chí, quý đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân!

Hôm nay, trong không khí thiêng liêng, trang trọng, đầy tự hào và xúc động, Công an tỉnh An Giang long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025); thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, cùng toàn thể Nhân  dân tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Cách đây tròn 80 năm, ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám đã giành thắng lợi rực rỡ, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong những ngày cách mạng sôi sục ấy, từ các tổ chức tiền thân, như: “Đội Tự vệ đỏ”, “Ban Công tác đội”, “Đội Danh dự trừ gian”… lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã chính thức ra đời với các tên gọi “Sở Liêm phóng”, “Sở Trinh sát”, “Quốc gia tự vệ cuộc” ở 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Trong tiến trình lịch sử suốt 80 năm qua, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã luôn khắc ghi sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an là bạn của dân, dựa vào dân mà làm việc, vì nhân dân phục vụ”, đồng thời thấm nhuần chân lý của Lênin: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ mình”. Dù ở thời chiến hay thời bình, lực lượng công an vẫn giữ vững vai trò là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Gắn liền với dòng chảy lịch sử vẻ vang ấy, tại An Giang - vùng đất biên giới Tây Nam Tổ quốc, lực lượng Công an đã được hình thành từ rất sớm. Ngay trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tại các tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên (thuộc tỉnh An Giang cũ) và Rạch Giá, Hà Tiên (thuộc tỉnh Kiên Giang cũ), tổ chức “Quốc gia tự vệ cuộc” ra đời - tiền thân của Công an An Giang ngày nay, đã sát cánh cùng Nhân dân đứng lên giành chính quyền, phá tan xiềng xích thực dân, góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Từ đó đến nay, lực lượng Công an An Giang luôn thể hiện vai trò kiên cường, bất khuất, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lập nên nhiều chiến công hiển hách trong các giai đoạn cách mạng.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng Công an An Giang đã kiên trung bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở cách mạng, chống địch khủng bố, diệt ác, phá kìm, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não cách mạng và cán bộ lãnh đạo của tỉnh. Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam (năm 1978 - 1979), Công an An Giang đã sát cánh cùng quân, dân địa phương chiến đấu quyết liệt, ngăn chặn quân xâm lược Pôn Pốt, cùng với tinh thần bất khuất của cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, tiêu biểu như đồng chí Trương Thị A, đồng chí Trần Văn Ổi… đã viết nên trang sử chói lọi về lòng trung dũng, sắt son nơi biên cương Tổ quốc.

Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng Công an An Giang đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách để giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, với đặc thù đa dạng về dân tộc, tôn giáo, phức tạp về địa hình, phong phú về văn hóa và là đầu mối giao thương quan trọng trong khu vực Tây Nam Bộ. Trên địa bàn của 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang trước đây, lực lượng công an đã có nhiều chiến công đặc biệt; trong đó phải kể đến chuyên án CM12, đánh dấu bước trưởng thành mạnh mẽ của lực lượng Công an tỉnh nhà và lực lượng An ninh nhân dân.

Trong những năm đầu đất nước bước vào công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá thành công nhiều chuyên án phản động, biệt kích, gián điệp, bóc gỡ các tổ chức phản cách mạng cài cắm tại các vùng trọng điểm. Đến thời kỳ hội nhập, lực lượng công an đã chủ động đổi mới tư duy, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao; đã triệt xóa hàng trăm băng, ổ nhóm tội phạm và hàng nghìn tụ điểm tệ nạn xã hội. Nổi bật là lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận, tạo được niềm tin yêu, mến phục của Nhân dân.

Với những chiến công và thành tích đó, Công an An Giang đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 23 tập thể, 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và hàng trăm huân chương các loại, cùng các danh hiệu cao quý khác. Đây là những ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng Công an tỉnh nhà.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại buổi lễ.

Thưa các đồng chí, quý đại biểu!

Kỷ niệm 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) là dịp để chúng ta đánh giá những mô hình hay, mang tính chiến lược, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, cũng như biểu dương, nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, mang lại hiệu quả, như: “Camera an ninh”, “Tổ tự quản”, “Tiếng loa an ninh”, “Họ đạo bình yên”, “Xóm đạo không có tội phạm” và nhiều mô hình khác đã trở thành điểm sáng.

Tôi đánh giá cao vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đồng thời, cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là nhân dân toàn tỉnh trong việc tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kính thưa các đồng chí, quý đại biểu!

Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi tỉnh An Giang chúng ta cũng phải vững bước trên đà tiến triển mới, thời kỳ mới - thời kỳ phát triển với nhiều đột phá về mô hình tổ chức, địa bàn hành chính và kỳ vọng bứt phá về kinh tế - xã hội. Vì vậy, tôi yêu cầu lực lượng Công an tỉnh An Giang cần quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, cần phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các địa bàn chiến lược như biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đông đồng bào tôn giáo, các đặc khu: Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải. Đây là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an, trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, việc nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa là yếu tố quyết định giữ vững ổn định chính trị.

Theo đó, cần tăng cường bố trí lực lượng bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình chuyên sâu tại từng khu vực trọng điểm; đẩy mạnh và nâng cao công tác nghiệp vụ, kỹ năng phân tích, dự báo, xử lý tình huống; chủ động xây dựng phương án phản ứng nhanh, kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, an ninh tôn giáo - dân tộc, an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong Công an nhân dân. Chủ động ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh trắc học, camera giám sát, nhận diện khuôn mặt… vào quản lý dân cư, giám sát an ninh, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm. Đây không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu trong xây dựng lực lượng công an hiện đại, góp phần thay đổi cách thức điều hành, quản lý, giám sát và phòng ngừa tội phạm; đồng thời, nâng cao hiệu lực - hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Công an tỉnh cần nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền việc tận dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước gắn chip điện tử để quản lý đối tượng có nguy cơ tiềm ẩn cao về phức tạp trong an ninh, trật tự để gắn “cảnh báo mềm” nhưng không xâm phạm quyền riêng tư cá nhân để quản lý xã hội chặt chẽ và chính xác.

Bên cạnh đó, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối dữ liệu, an ninh mạng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực vận hành công nghệ, đặc biệt là cán bộ công an trẻ có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài. Chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn, tấn công triệt phá mạnh mẽ tội phạm hoạt động trên không gian mạng.

Thứ ba, tăng cường xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng đào tạo cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ, tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt là việc sáp nhập địa giới hành chính của 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang cũng đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi lực lượng công an không chỉ ổn định tổ chức mà còn nâng cao chất lượng toàn diện.

Theo đó, đòi hỏi 3 yếu tố cốt lõi cần xây dựng hiện nay đó là: (1) chính quy về tổ chức, bố trí biên chế khoa học, tinh gọn, bảo đảm tính chuyên nghiệp; (2) tinh nhuệ về nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ phải giỏi chuyên môn, thông thạo pháp luật, linh hoạt trong xử lý tình huống phức tạp; (3) hiện đại về trang bị, công nghệ, tư duy quản lý, làm chủ công nghệ số, thiết bị giám sát, sử dụng A.I và dữ liệu số để xử lý nhanh, hiệu quả.

Ngoài ra, phải nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ, phòng ngừa chặt chẽ sai phạm nội bộ. Một hành vi sai lệch đạo đức, vi phạm kỷ luật của cán bộ công an sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của nhân dân, gây tổn hại đến uy tín chính trị của toàn lực lượng.

Thứ tư, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới hình thức tổ chức ngày hội toàn dân sát với thực tiễn, phù hợp với từng địa bàn, dân tộc, tôn giáo để mỗi người dân đều là “chiến sĩ” trên mặt trận an ninh. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là “thế trận lòng dân” và không thể thay thế được bằng bất kỳ thiết bị hay công nghệ nào. Đây là “hậu phương an ninh” vững chắc của lực lượng công an, là nơi bắt đầu và cũng là điểm kết thúc của mọi phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Phải xác định nguyên tắc trọng tâm “lấy dân làm gốc”, phải cho người dân thấy rõ được mình là chủ thể bảo vệ an ninh, chứ không chỉ là đối tượng được bảo vệ.

Theo đó, việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần gắn với các hoạt động văn hóa, tôn giáo và cộng đồng; phải đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các mô hình, như: “Camera an ninh cộng đồng”, “Cụm dân cư không có tội phạm”, “Khu dân cư 3 không”, “Họ đạo bình yên”, “Tuyến đường tự quản”, “An ninh học đường”…; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng hình thức phù hợp với đặc thù của từng địa bàn cơ sở.

Thứ năm, cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng và công tác dân vận; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, chiến sĩ công an, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an “gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân phục vụ”.

Trong thực tế, thành công hay thất bại của lực lượng công an phần lớn nằm ở mức độ được dân tin, dân thương, dân giúp đỡ. Tư thế, thái độ, phong cách của cán bộ công an, nhất là công an xã chính quy, cảnh sát khu vực - là “bộ mặt” của Nhà nước trước người dân. Do đó, lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã chính quy phải gần gũi, mẫu mực và là người bạn đồng hành cùng Nhân dân nơi cơ sở. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải biết khiêm tốn, tôn trọng, lắng nghe và giải quyết kiến nghị của người dân với tinh thần phục vụ, cầu thị, công khai, dân chủ; linh hoạt trong ứng xử với người dân theo các tôn giáo, dân tộc khác nhau - đặc biệt tại các địa bàn phức tạp; phải có kỹ năng dân vận khéo, xử lý các tình huống nhạy cảm về tranh chấp, khiếu kiện, tín ngưỡng, trật tự xã hội.

Thưa các đồng chí, quý đại biểu!

80 năm - Vinh quang Công an nhân dân là một hành trình của mồ hôi, xương máu và cả những hy sinh không thể đong đếm - 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là minh chứng sinh động cho thế trận lòng dân vững vàng, là nền tảng để xây dựng lực lượng công an thực sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Nhân dịp trọng đại này, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những cống hiến thầm lặng, những chiến công to lớn của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh An Giang nói riêng qua các thời kỳ; tri ân sâu sắc đến các liệt sĩ công an đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới nhân dân trong tỉnh đã luôn là hậu phương vững chắc cho lực lượng Công an tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kính chúc đồng chí Đại tướng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí, lãnh đạo Công an tỉnh nhà, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh nhà và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tựa do tòa soạn đặt

TÂY HỒ - NGUYỄN HƯNG ghi