Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại An Giang: Xanh hóa cảnh quan, tạo đà hút du lịch

24/11/2025 - 13:55

Các tuyến đường hoa, những hàng cây công trình tạo bóng mát được quy hoạch bài bản đang thay đổi diện mạo nông thôn ở An Giang, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo đột phá cho du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

“Diện mạo mới” cho khu vực nông thôn ở An Giang

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) không chỉ dừng lại ở “điện, đường, trường, trạm”. Giai đoạn mới, đặc biệt là công cuộc xây dựng NTM kiểu mẫu, đặt ra yêu cầu cao về cảnh quan, chất lượng môi trường sống.

Tại một tỉnh có tiềm năng du lịch lớn và đa dạng như An Giang, nổi tiếng với các tuyến du lịch tâm linh (miếu Bà Chúa Xứ núi Sam), du lịch sinh thái (rừng tràm Trà Sư, Búng Bình Thiên) và du lịch biển đảo (Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn,…), du lịch trải nghiệm miệt vườn, việc kiến tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp mang ý nghĩa kép cả về dân sinh và kinh tế.

Theo ghi nhận thực tế tại An Giang, nhiều địa phương đang có bước chuyển mình mạnh mẽ như phường Tịnh Biên, Tân Châu, Long Xuyên, Rạch Giá, Hà Tiên hay các xã: Thoại Giang, Thoại Sơn, Phú Tân, Châu Phú, U Minh Thượng, Tân Thái, An Biên, An Minh… diện mạo nông thôn đang có nhiều thay đổi tích cực.

Để tạo các “cung đường hoa” lãng mạn, phục vụ dân sinh và du lịch, cây hoa Bằng Lăng Tím, Phượng Đỏ, Kèn Hồng, Đỗ Mai… được ưu tiên lựa chọn. Những cây công trình này không chỉ có hoa đẹp, khả năng tạo bóng mát tuyệt vời, thích nghi tốt với khí hậu và thổ nhưỡng tại An Giang, mà giá cây Bằng Lăng Tím hay Kèn Hồng cũng phải chăng, thích hợp để đầu tư số lượng lớn.

Việc các xã nông thôn, các tuyến đường cửa ngõ thay đổi “diện mạo” khang trang, xanh sạch hơn không chỉ mang đến không gian sống trong lành, mát mẻ cho người dân, mà còn tạo ấn tượng, thêm điểm cộng lớn cho bức tranh du lịch tổng thể của tỉnh, là yếu tố giữ chân du khách và tăng thời gian lưu trú.

Theo báo cáo mới đây của Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch Việt Nam), trong 9 tháng đầu năm 2025, An Giang ước đón hơn 19,9 triệu lượt khách (trong đó có hơn 1.2 triệu lượt khách quốc tế), đứng thứ 3 trong Bảng xếp hạng khách du lịch đến các tỉnh thành Việt Nam (chỉ sau Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh).

Bài toán 'xanh hóa': Thách thức từ thời tiết và sự đồng bộ

Phong trào xã hội hóa, “Xây dựng đường quê sáng – xanh – sạch – đẹp” tại An Giang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm thực tế, các địa phương phải đối mặt với không ít thách thức mang tính chuyên môn.

Đầu tiên đó là yêu cầu về sự đồng bộ. Việc trồng cây tự phát, mỗi nhà một loại, mỗi nơi một kiểu, khiến tổng thể cảnh quan thiếu sự thống nhất, không phát huy hiệu quả về thẩm mỹ chung.

Thách thức thứ hai chính là biến đổi khí hậu. An Giang là một tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài, xâm nhập mặn ở một số khu vực. Nếu không chọn lựa cây công trình phù hợp, sẽ gặp phải nhiều rủi ro sau khi trồng như cây bị chết, còi cọc, phát triển kém,… gây lãng phí công sức, tiền của.

Thứ ba là về kỹ thuật. Nhiều tuyến đường nông thôn, sau khi trồng cây không bao lâu đã phải đối mặt với tình trạng cây chết hàng loạt. Nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng cây chưa qua dâm ủ và thi công sai kỹ thuật.

Cuối cùng là về nguồn cung. Khi triển khai trồng cây đồng loạt cho vài km đường, tiểu công viên, khu công cộng trung tâm,… cần chọn đơn vị có khả năng cung ứng số lượng lớn, chất lượng tốt và đồng đều về kích thước.

Vai trò then chốt của một nhà cung cấp cây xanh chuyên nghiệp

Để các "tuyến đường hoa", "hàng cây kiểu mẫu" thực sự đẹp, bền vững và thích ứng với thời tiết, cần chuẩn hóa từ khâu chọn giống, kỹ thuật dâm ủ đến thi công. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp và thi công cây xanh chuyên nghiệp là yêu cầu bắt buộc.

Cây Ba Miền là một trong những đơn vị có khả năng cung ứng cây công trình số lượng lớn, chất lượng cao, đồng đều về kích thước, đa dạng về chủng loại, giúp các tuyến đường NTM kiểu mẫu đạt được sự đồng bộ tuyệt đối về thẩm mỹ. Toàn bộ cây trước khi xuất vườn đã được tuyển chọn, dưỡng ủ kỹ, bộ rễ có khả năng thích nghi và phục hồi tốt trong môi trường mới, đảm bảo tỷ lệ sống gần như tuyệt đối ngay cả trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt của An Giang.

Theo anh Phạm Hùng – Giám đốc điều hành Cây Ba Miền, việc lập kế hoạch cảnh quan cho NTM kiểu mới cần tính toán cả về chức năng và chi phí đầu tư dài hạn. Với các trục đường liên xã, đường trung tâm những loại cây bóng mát, có giá trị lâu dài, như: Giáng Hương, Lộc Vừng, Lát Hoa, Lim Xẹt, Sao Đen… là lựa chọn được ưu tiên.

Nhiều ban quản lý dự án khi tìm hiểu về giá cây Giáng Hương sẽ thấy chi phí ban đầu của nó cao hơn những cây khác, nhưng giá trị cảnh quan, hiệu quả kinh tế và sinh thái mà cây tạo ra cũng đều vượt trội hơn. Đây là sự đầu tư bền vững và thông minh.

Một miền quê khang trang, xanh mát không chỉ giúp người dân thêm yêu nơi mình sống, mà còn tạo ra hình ảnh An Giang văn minh, thân thiện trong mắt du khách. Để thành công, bên cạnh sự chung tay của người dân, rất cần sự tham gia của các đơn vị cây xanh có chuyên môn như Cây Ba Miền, để cung cấp giải pháp đồng bộ và nguồn giống chất lượng.

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất:

Hotline/Zalo: 0961.486.620

Website: https://caybamien.vn/

Email: caybamien@gmail.com

VP miền Bắc: 272 Nguyễn Văn Giáp, Từ Liêm, Hà Nội

VP miền Nam: Số 5 Nguyễn Thị Thử, Xuân Thới Sơn, TP. Hồ Chí Minh

Bài, ảnh: P.V