Xây dựng quê hương An Phú giàu đẹp

09/09/2025 - 05:00

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng quê hương biên giới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Lê Thanh Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Phú cho biết, xã An Phú hiện nay bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn An Phú, xã Vĩnh Hội Đông; 3 ấp thuộc xã Phú Hội và 2 ấp thuộc xã Phước Hưng của huyện An Phú (trước sáp nhập).

Xã An Phú có diện tích tự nhiên 34,7km2, quy mô dân số 49.051 người; đường biên giới dài gần 12km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Vị trí địa lý khá thuận lợi, nguồn lao động trẻ, giao thông đồng bộ, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khá nhanh, có cửa khẩu chính, chợ đầu mối An Phú, nhiều chợ nhỏ, cụm công nghiệp… là tiền đề để xã An Phú đột phá phát triển nhanh, bền vững.

“Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định mục tiêu chung là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đoàn kết - dân chủ - đổi mới - sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, huy động hiệu quả nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; phát triển kinh tế nông nghiệp chất lượng cao gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế biên mậu; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh”, đồng chí Lê Thanh Phương thông tin.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TRỌNG TÍN

Đảng ủy xã đã đề ra 17 chỉ tiêu cụ thể như: Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm là 34 tỷ đồng (nhịp độ tăng bình quân hằng năm đạt 10%). Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 đạt 4.260 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng thêm 23% (năm 2025 thu nhập bình quân đầu người là 65 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 1,5%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 66,7%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%...

Để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu này, đồng chí Nguyễn Hoàng Thông - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã An Phú cần tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, ngang tầm nhiệm vụ. Nhận thức đầy đủ về tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Song song đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ mới tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, nhất là các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội; kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.

"Với quyết tâm chính trị cao, xã tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động mọi nguồn lực khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý và xây dựng đô thị văn minh. Đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; chăm lo tốt các vấn đề văn hóa, xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, xã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra, đưa An Phú ngày càng phát triển”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Phú Quách Tố Giang nhấn mạnh.

TRỌNG TÍN