Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

25/03/2024 - 06:24

 - Những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, đời sống Nhân dân được cải thiện. Trong bức tranh đầy màu sắc đó, có dấu ấn đậm nét của những người lính mang “quân hàm xanh”.

Phối hợp tuần tra trên sông

Với chức năng, nhiệm vụ, được giao, Đồn Biên phòng Phú Hội (huyện An Phú) quản lý trên 10km đường biên giới. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luôn tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Tăng cường phối hợp cùng với lực lượng công an, quân sự và quần chúng nhân dân tổ chức tuần tra, đảm bảo an toàn đường biên, cột mốc.

Phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại với chính quyền, lực lượng Campuchia giáp biên, kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh; thường xuyên trao đổi tình hình phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới. Những kết quả công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân đã góp phần tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển với chính quyền, lực lượng và Nhân dân 2 bên biên giới.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội Dương Văn Hải cho biết: “Năm 2023, Đồn Biên phòng phú Hội phối hợp MTTQ, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, các quy chế khu vực biên giới và ý nghĩa của Ngày Biên phòng toàn dân (3/3); vận động Nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng ngừa tội phạm… Đã tổ chức 16 điểm với 560 lượt người dân dự nghe và tuyên truyền 18 lượt trên hệ thống truyền thanh xã. Qua công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các quy định ở khu vực biên giới”. “Qua tuyên truyền, người dân đã mạnh dạn đấu tranh tố giác tội phạm, nhất là xuất, nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy” - ông Đỗ Văn Buông, người dân xã Phú Hội, khẳng định.

Đồn Biên phòng Phú Hội còn thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 3 lực lượng công an - quân sự - biên phòng, theo Nghị định 03/CP của Chính phủ về quy chế phối hợp. Tổ chức 156 cuộc, với 936 lượt CBCS tham gia tuần tra, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; phát hiện và giải tán 23 sòng bài, 22 sòng lô tô, 5 điểm đá gà nhỏ lẻ trong cao điểm dịp lễ, Tết. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết những thắc mắc của Nhân dân ngay từ cơ sở, giúp cho tình đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo do Đồn Biên phòng Phú Hội phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện. điển hình: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” (tặng 36 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo với số tiền gần 15 triệu đồng, cất 2 “Mái ấm biên cương” trị giá hơn 40 triệu đồng/căn); “Nâng bước em tới trường” (trao học bổng cho 4 học sinh, mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng/em); dự án “CBCS quân đội nâng bước em tới trường” (hỗ trợ 1 học sinh người dân tộc thiểu số Khmer với số tiền 7,4 triệu đồng); phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” (tặng 66 phần quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 60 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo, tặng 300 phần quà cho học sinh, với tổng trị giá 307 triệu đồng)… Em Kiều Thị Kim Quyền (học sinh Trường THCS Phú Hội là người thụ hưởng chương trình “Nâng bước em tới trường”) vui mừng nói: “Con rất vui khi được nhận tiền hỗ trợ và sẽ cố gắng học tập thật tốt, không phụ lòng các chú bộ đội giúp đỡ”...

Nhằm củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới, Ngày Biên phòng toàn dân (3/3) đã trở thành phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân ở xã Phú Hội nói riêng và toàn huyện An Phú nói chung, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Ông Phạm Hồng Chạp, gia đình chính sách xã Phú Hội cho biết: “CBCS Đồn Biên phòng Phú Hội rất gần gũi với Nhân dân. Thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương”.

“Thông qua các hoạt động nhân Ngày Biên phòng toàn dân (3/3), đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các giải pháp hiệu quả, linh hoạt để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, giúp tăng cường thế trận biên phòng toàn dân, củng cố tình đoàn kết quân - dân thêm gắn bó. Đây là tiền đề và động lực quan trọng để tạo nên những bước tiến mới” - trung tá Võ Hoàng Nam, Chính trị viên, Đồn Biên phòng Phú Hội khẳng định.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh về mọi mặt, Đồn Biên phòng Phú Hội và cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phú Hội xác định sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn về Luật Biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ; thực hiện tốt quy chế phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát huy tốt vai trò của đội ngũ CBCS bộ đội biên phòng, bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh, để đời sống Nhân dân ở khu vực biên giới ngày càng phát triển.

 PHAN TUẤN - HỮU HUYNH