Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương

22/04/2026 - 06:00

 - Tại vùng biên giới và đặc khu, biển, đảo của tỉnh An Giang, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Để hoàn thành nhiệm vụ, những năm qua, cấp ủy và chỉ huy các đơn vị biên phòng toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên giới thiệu về đường biên, mốc quốc giới đến người dân trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Các mô hình tự quản thiết thực

Nhận thức rõ quần chúng là tai mắt, là nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù của từng địa bàn vùng biên, đảo.

Thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng và hoạt động của các tổ tự quản, lực lượng chức năng giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền lãnh thổ, cũng như trách nhiệm của mỗi công dân trong việc giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thực hiện phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân. Nhờ sự bám trụ kiên trì này, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý biên giới được truyền tải một cách gần gũi, giúp người dân không chỉ nắm vững quy định mà còn nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và báo tin cho lực lượng chức năng về các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nhấn mạnh một trong những thành tựu nổi bật chính là việc xây dựng thành công các tổ tự quản đường biên, cột mốc và tổ tàu thuyền an toàn. Đến nay, mạng lưới này đã phát triển mạnh mẽ với 37 tổ và 308 hội viên tham gia bảo vệ mốc quốc giới.

Các mô hình tự quản tại cơ sở đạt được con số ấn tượng với 557 tổ và hơn 17.000 thành viên bảo vệ an ninh khóm, ấp. Sự tham gia của 8 tổ xe ôm trong việc chống buôn lậu và 24 tổ tàu thuyền an toàn với 506 phương tiện tại các đặc khu, biển, đảo đã tạo nên mạng lưới giám sát chặt chẽ từ đất liền ra đến khơi xa.

Là những người địa phương có mối liên hệ thân tộc mật thiết tại khu vực biên giới, các thành viên này hoạt động cực kỳ hiệu quả. Họ vừa lao động, sản xuất để đảm bảo thu nhập, vừa đóng vai trò là những trinh sát nhân dân trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài nguyên và hướng dẫn du khách tại các bến bãi, khu du lịch, tạo nên thế trận biên phòng rộng khắp.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nhơn Hội vận động đồng bào dân tộc Chăm tham gia giữ gìn an ninh, trật tự khóm, ấp.

Thắt chặt tình quân dân

Thực tế cho thấy ở đâu có sự chung tay của nhân dân ở đó công tác quản lý biên giới đạt hiệu quả cao nhất. Người dân chính là những cột mốc sống bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Để củng cố niềm tin và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt này, các đồn biên phòng tại An Giang không chỉ dừng lại ở công tác tuần tra mà còn tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Nhiều chương trình mang đậm tính nhân văn đã được triển khai hiệu quả như hỗ trợ cây giống, vật nuôi; hướng dẫn kỹ thuật canh tác bền vững; giúp người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở và các công trình dân sinh thiết yếu. Bên cạnh đó, việc tổ chức các đợt khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí thường xuyên đã góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nam Du tham gia thu gom lưới cụ kết hợp tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định pháp luật khi đánh bắt hải sản.

Sự gắn bó và chia sẻ khó khăn đã giúp hình ảnh người chiến sĩ biên phòng trở nên gần gũi, là chỗ dựa tin cậy của người dân khi gặp hoạn nạn hay có vấn đề về an ninh, trật tự. Từ những nguồn tin quý giá do nhân dân cung cấp, lực lượng biên phòng đã kịp thời xử lý nhiều vụ, việc phức tạp, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, sự phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thông qua các phong trào “Ngày biên phòng toàn dân” hay “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” đã không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong tình hình mới.

Thời gian tới, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, gần dân hơn nữa để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Quân và dân cùng xác định biên giới quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

TIẾN VINH