Xây dựng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn

04/10/2024 - 07:47

 - Trải qua 76 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng luôn kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, nêu gương, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ của tỉnh.

Thực hiện Quy định 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, Đề án 04-ĐA/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn”, nhiệm vụ chính trị của trường đã sang trang mới, với những khởi sắc và thuận lợi. Trường đã đạt 6/6 tiêu chí, 55/55 chỉ tiêu trường chuẩn mức I, đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 11 chỉ tiêu vượt, chiếm 20%) và về đích sớm hơn 2 năm so với Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Đặt niềm tin nền tảng vững chắc, trường phấn đấu sớm nâng hạng chuẩn mức II trong thời gian tới.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Hồ Ngọc Trường cho biết, trải qua nhiều thời kỳ cách mạng, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhận được sự định hướng sát sao của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và sự quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, tăng cường đổi mới, sáng tạo, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm khẳng định vị thế của nhà trường là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Từ khi có Quy định 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng mới đạt 40/55 chỉ tiêu của chuẩn mức I (chiếm 72%), nằm trong nhóm trung bình của cả nước. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường đã ban hành nhiều chủ trương cụ thể hóa Đề án 04-ĐA/TU về thực hiện Quy định 11-QĐ/TW của Ban Bí thư để phù hợp tình hình thực tế của đơn vị. Tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường quyết liệt, chủ động từng bước hoàn thiện 6 nhóm tiêu chí để công nhận đạt chuẩn mức I.

Trong đó, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện những chỉ tiêu của các nhóm tiêu chí còn khó khăn về đội ngũ cán bộ, viên chức; về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính… Đến nay, trụ sở của trường khang trang, cơ sở vật chất hiện đại; đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao, ngày càng chuẩn hóa. Trường hiện có 43 cán bộ, viên chức (37 giảng viên), gồm: 3 tiến sĩ, 32 thạc sĩ, 9 cử nhân, 2 nghiên cứu sinh, 2 đồng chí đang học thạc sĩ.

Trường luôn chủ động, kịp thời đảm nhận toàn bộ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, kể cả những chương trình mới được Trung ương ban hành hoặc những chương trình bồi dưỡng do trường tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trước yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới và được đánh giá đạt chất lượng. Từ tháng 5/2021 (khi có Quy định 11-QĐ/TW) đến tháng 11/2023, trường mở 7 lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung (hệ A), 19 lớp không tập trung (hệ B), vượt chỉ tiêu. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức lớp thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp, bồi dưỡng đối tượng 3, bồi dưỡng giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện…

Hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung, việc nghiên cứu các đề tài, đề án tổng kết thực tiễn nói riêng đã đi sâu, khai thác các giá trị cả về lý luận, thực tiễn phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu của nhà trường. Trong 2 năm qua, thực hiện nghiên cứu khoa hoc, trường đạt 9/9 chỉ tiêu, có 3 chỉ tiêu vượt chuẩn. Công tác xây dựng văn hóa trường đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được trường quan tâm toàn diện, được Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2021, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, viên chức gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng được đón Bằng công nhận trường chính trị đạt chuẩn mức I là minh chứng sinh động cho những thành tựu phát triển toàn diện và nổi bật của nhà trường. Trong thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác cán bộ nói chung, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng đang đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức và hoạt động của trường. Việc xây dựng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt nhiều kết quả quan trọng như hiện nay góp phần khẳng định vai trò, vị thế của trường trong hệ thống chính trị của tỉnh và hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh của cả nước.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Hồ Ngọc Trường chia sẻ, thời gian tới, toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng sẽ tiếp tục nỗ lực thi đua “chủ động, đồng bộ, kỷ cương, đột phá, chất lượng, hiệu quả” với những giải pháp thiết thực, cụ thể để giữ vững danh hiệu chuẩn mức I. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để sớm hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn mức II trong thời gian sớm nhất, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hôm nay (4/10), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt “chuẩn mức 1”. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, đến dự và chỉ đạo buổi lễ. Sau phần trình chiếu phóng sự về quá trình xây dựng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt “chuẩn mức 1”, lãnh đạo trường báo cáo kết quả xây dựng trường đạt “chuẩn mức 1”… sẽ tổ chức trao Bằng công nhận “Trường chính trị chuẩn mức 1” và tặng biểu trưng “Trường chính trị chuẩn”… Sự kiện này là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình 76 năm hình thành và phát triển của trường.

 

MỸ HẠNH