Xét xử lưu động 2 vụ án hình sự

07/12/2023 - 15:50

 -  Ngày 7/12, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm hình sự 2 vụ án.

Bị cáo Trần Chí thiện, Nguyễn Anh Duy

Vụ thứ nhất, bị cáo Trần Chí Thiện (sinh năm 2000, ngụ khóm 1) và bị cáo Nguyễn Anh Duy (sinh năm 1983, ngụ khóm 5, phường Mỹ Long) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại phiên xét xử, cả hai xin giảm án, hứa sẽ không sử dụng chất ma túy. Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Chí Thiện 2,5 năm tù; Nguyễn Anh Duy 2 năm tù.

Bị cáo Thái Văn Hận

Vụ án thứ 2, bị cáo Thái Văn Hận (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang) bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo ở trọ khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên), từng sử dụng chất ma túy. Năm 2022, lợi dụng vắng người, Hận trộm xe môtô trị giá 6,3 triệu đồng của ông N.V.B. Căn cứ các tình tiết thành khẩn khai nhận, phạm tội lần đầu... Thái Văn Hận bị tuyên phạt 9 tháng tù giam.

 N.R