Xoay vốn làm ăn

11/11/2025 - 05:00

 - Ở xã Tân Hội, từ chuyện làm ăn, khởi nghiệp đến xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn xóm làng bình yên, phụ nữ cùng chia sẻ với nhau, góp phần làm cho quê hương ngày càng đổi thay.

Chị Lê Như Phượng (bìa trái) thăm hỏi tình hình làm bánh in của chị Nguyễn Thị Diểm. Ảnh: THU OANH

Trên con đường bê tông dẫn vào xóm nhỏ, chị Lê Như Phượng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Hội đưa tôi đến thăm các hội viên đang tất bật lao động, sản xuất. Chị chia sẻ: “Các phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được hội viên hưởng ứng tích cực. Đây là động lực giúp chị em nâng cao đời sống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”.

Toàn xã hiện có hơn 12.800 phụ nữ, trong đó có 9.700 hội viên, đạt 74% đối tượng. Nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ thiết thực đang được hội triển khai, giúp chị em có thêm việc làm, nguồn thu nhập ổn định và tinh thần gắn bó với tổ chức hội. Một trong những tấm gương tiêu biểu là chị Nguyễn Thị Diểm (46 tuổi), ngụ ấp Tân Hưng. Sau nhiều năm làm công nhân xa quê, chị trở về địa phương khởi nghiệp từ nghề làm bánh in - món bánh truyền thống được nhiều người ưa chuộng. Nhờ siêng năng, chịu khó học hỏi và được Hội LHPN xã hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất.

Từ 3 giờ sáng, chị Diểm và người nhà bắt tay chuẩn bị nguyên liệu. Mỗi chiếc bánh được làm tỉ mỉ, giữ trọn hương vị truyền thống. Bình quân mỗi ngày, chị bán 25 - 30kg bánh, dịp lễ, Tết tăng gấp đôi. “Nghề này cực nhưng vui vì có thu nhập ổn định, mỗi ngày lãi 300.000 đồng trang trải sinh hoạt, lại được gần gia đình”, chị Diểm chia sẻ.

Đến với ấp Phú Hội, chúng tôi được nghe câu chuyện nghề may thảm hoa đang trở thành sinh kế ổn định cho hơn 30 hội viên phụ nữ. Chị Võ Thị Vạ Lan - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phú Hội chia sẻ: “Nhờ nghề này, mỗi chị em có thêm khoảng 5 triệu đồng/tháng. Ai cũng đoàn kết, sẵn sàng hướng dẫn nhau cách làm để cùng phát triển. Ngoài giờ làm, các chị còn chia sẻ chuyện nuôi dạy con, vun đắp hạnh phúc gia đình, cùng nhau giữ gìn bình yên cho xóm làng”.

Nghề may thảm hoa ở ấp Phú Hội giúp hàng chục phụ nữ có thêm thu nhập. Ảnh: THU OANH

Người khởi xướng nghề là chị Nguyễn Thị Lành, với ý tưởng tận dụng vải thừa và tay nghề may sẵn có để tạo ra tấm thảm trang trí đẹp mắt. Từ sản phẩm dùng trong gia đình, chị mở rộng thành tổ gia công, tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ địa phương. “Nhờ nghề này, kinh tế gia đình tôi ổn định hơn, lại giúp được nhiều chị em có thêm thu nhập, tôi mừng lắm. Trong quá trình làm nghề, tôi luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ hội và các chị em nên càng thêm gắn bó, ấm lòng”, chị Lành chia sẻ.

Theo chị Lê Như Phượng, 5 năm qua, Hội LHPN xã triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Tân Hội có sức khỏe, tri thức, năng động, sáng tạo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn xã hiện có hơn 4.800 gia đình đạt chuẩn “5 không, 3 sạch”, duy trì 4 tuyến đường hoa, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp. Hội cũng hỗ trợ hơn 1.800 hộ vay vốn, tổng dư nợ hơn 60 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,46%; phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 1.300 lao động nữ, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.500 phụ nữ tại địa phương.

Các mô hình tiết kiệm như nuôi heo đất, hùn vốn xoay vòng, tiết kiệm theo gương Bác... đã giúp hơn 550 lượt phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội còn tuyên truyền thực hiện mô hình “Phân loại rác tại nguồn”, “Hạn chế sử dụng túi nylon”, “An toàn thực phẩm trong bữa cơm gia đình”, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Chị Lê Như Phượng chia sẻ: “Từ những việc làm cụ thể, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển ở Tân Hội đã mang lại nhiều đổi thay rõ rệt. Chị em cùng nhau vun đắp hình ảnh phụ nữ xã năng động, tự tin, sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, góp sức làm cho quê hương ngày càng khởi sắc”.

THU OANH