
Những năm gần đây, việc sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người từ thành thị đến nông thôn. Chỉ cần dùng điện thoại kết nối mạng Internet, tải ứng dụng, đăng ký và kết nối tài khoản ngân hàng. Ngay lập tức, người dân có thể thực hiện thanh toán hầu hết tất cả các dịch vụ mà không cần đến tiền mặt, như: Nhận tiền, chuyển tiền, đóng học phí, đóng phí bảo hiểm, thanh toán viện phí; đóng tiền điện, tiền nước; thanh toán phí truyền hình, Internet; nạp tiền điện thoại, thanh toán cước taxi, mua vé máy bay, xe khách, mua vé xem phim; thanh toán hóa đơn mua hàng…
Chỉ với chiếc điện thoại thông minh có cài đặt Mobile Banking và mất thêm vài giây thực hiện thao tác quét mã QR code, anh Trần Minh Luân (TP. Châu Đốc) đã thanh toán xong tiền cơm trưa mà không cần phải mang theo tiền mặt. Anh Luân cho biết: “Tôi thường xuyên sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, như: Quét mã QR, ví điện tử, các tiện ích về ngân hàng số… Vì vậy, tôi không cần phải mang tiền mặt trong người”. Đã trở thành thói quen trong thời gian qua, sau khi chọn mua một số hàng hóa ở siêu thị cô Nguyễn Thị Tuyết (TP. Long Xuyên) chỉ cần rút thẻ ATM đưa cho nhân viên thu ngân để thanh toán. “Bây giờ, tôi chỉ sử dụng tiền mặt khi đi chợ truyền thống, khi mua sắm ở các cửa hàng, siêu thị tôi đều thanh toán bằng thẻ ATM hoặc chuyển khoản, rất tiện lợi” - cô Tuyết chia sẻ. Còn anh Lê Bảo Huy (huyện Phú Tân) nhân viên giao hàng công nghệ cho biết: “Tôi giao đơn hàng cho 10 người thì có đến 7 người chuyển khoản thanh toán. Tôi rất thích kiểu thanh toán này, vì không phải kiểm đếm tiền mặt, cũng không lo phải đem tiền nhiều bên người và nhầm lẫn khi thối tiền”.
Không chỉ thuận tiện với khách hàng cá nhân, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt còn đem đến lợi ích vượt trội cho các cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ, shop online... giúp tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý các giao dịch tiền mặt một cách thuận tiện và chính xác. Bắt kịp xu thế, các cơ sở kinh doanh dần thay đổi phương thức kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Thu Lan (chủ cửa hàng nội thất và vật liệu xây dựng ở TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Để tạo sự tiện lợi cho khách hàng, ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, tôi đẩy mạnh bán hàng qua mạng và thanh toán qua ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng, quẹt thẻ ATM nhằm đáp ứng các nhu cầu thanh toán của khách hàng”. Chị Lâm Thị Cẩm Tú (bán gạo ở TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Hiện tại, song song với nhận tiền mặt từ người mua gạo, tôi cũng nhận thanh toán bằng cách chuyển khoản. Thanh toán bằng cách này tôi không lo việc nhận tiền giả, tiền rách, tiết kiệm được thời gian giao dịch, không phải kiểm đếm tiền mặt khi có người mua gạo số lượng nhiều”.
Đặc biệt, hiện nay, các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tạo thuận lợi cho người dân. Đưa con đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, chị Nguyễn Thị Trúc Đào (huyện Châu Thành) cho biết: “Thanh toán viện phí qua ngân hàng rất tiện lợi, nhanh chóng, tôi không cần mang theo nhiều tiền mặt. Thay vì xếp hàng đến lượt thanh toán thì sau khi có thông tin về viện phí, tôi chỉ cần thao tác chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng trên điện thoại là có thể nhanh chóng đóng tiền”.
Việc thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu thế mới hiện nay bởi những tiện ích mang lại. Tuy nhiên, khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, người dân cần lưu ý không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho người lạ; không nhấn vào các đường link lạ gửi qua SMS. Đồng thời, đặt mật khẩu đủ mạnh theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ, thiết lập thêm các biện pháp bảo mật, xác thực chặt chẽ hơn với các giao dịch có giá trị lớn nhằm đảm bảo an toàn trong thanh toán không dùng tiền mặt.
THANH THANH