Xử phạt hơn 17 tỷ đồng các vi phạm luật giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết

16/02/2021 - 14:01

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử phạt hàng nghìn trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt tiền hơn 17 tỷ đồng.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 10/2 đến 16/2 - tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) toàn quốc xảy ra 182 vụ, làm 109 người chết, 123 người bị thương. So cùng kỳ giảm 16 vụ (-8,08%), giảm 24 người chết (-18,05%), giảm 51 người bị thương (29,31%).

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng tại Gia Lai đêm 14-2-2021 (mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu). Ảnh Cục CSGT cung cấp.

Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 179 vụ, làm 106 người chết, 123 người bị thương. Tuyến đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết . Tuyến đường thủy xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Toàn quốc đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tại Gia Lai và Bình Định, làm 7 người chết, 3 người bị thương.

Cũng trong 7 ngày nghỉ Tết, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 16.758 trường hợp vi phạm; phạt tiền 17 tỷ 113 triệu đồng; tạm giữ 101 xe ô tô, 4.642 xe mô tô; tước 1.930 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó tuyến đường bộ: Phát hiện xử lý 16.300 trường hợp vi phạm; phạt tiền 16 tỷ 623 triệu đồng; tạm giữ 101 xe ô tô, 4.642 xe mô tô; tước 1.930 giấy phép lái xe các loại, vi phạm nồng độ cồn xử lý 1.879 trường hợp, ma túy 4 trường hợp.

Các Đội Thanh tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc kiểm tra, phát hiện xử lý 63 trường hợp vi phạm, phạt tiền 123 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 trường hợp. Trên tuyến đường thủy, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 458 trường hợp vi phạm; phạt tiền 490 triệu đồng.

Theo TRUNG NGUYÊN (Báo Tin tức)