Xử phạt nhóm tội phạm ma túy quy mô lớn

26/11/2025 - 05:00

 - Ma túy là chất nguy hại cho sức khỏe con người, đồng thời cũng là nguyên nhân phát sinh ra nhiều loại tội phạm. Các loại vũ khí mang tính sát thương cao đều bị pháp luật cấm tàng trữ, sử dụng. Thế nhưng, nhóm tội phạm này lại chọn kiếm tiền từ 2 mối họa trên.

Tìm tội của mẹ, phát hiện tội của con

Khoảng 12 giờ ngày 5/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (trước sáp nhập) khám xét nhà của bị can Nguyễn Thanh Tuyền (đang bị khởi tố về hành vi đánh bạc) tại ấp Tà Dung, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn (nay là xã Ô Lâm). Lúc này, tại phòng ngủ của Lê Chí Hào (SN 2005, con ruột Tuyền), lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng Rulo có 6 viên đạn, 1 súng điện, 1 roi điện, gần 0,6g ma túy đá và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Hào khai nhận mua ma túy của Dương Hòa Hải (SN 1995), ngụ cùng xã và các loại vũ khí qua TikTok để phòng thân hoặc bán lại. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, ngoài Hào và Hải còn có 29 đối tượng liên quan, độ tuổi từ 24 - 36, ngụ trong và ngoài địa phương. Trong đó, nổi bật là Huỳnh Phúc Đức (SN 1994), Phan Thanh Nguyên (SN 2003), Nguyễn Thị Phượng (SN 1994), Trần Thị Oanh Kiều (SN 1989).

Nhóm 31 bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Từ giữa năm 2023 đến tháng 8/2024, Hào đặt mua 20 khẩu súng mô hình, tự chế tạo thành súng bắn được đạn thật. Để hoàn chỉnh súng, Hào mua vật liệu và thuê người tiện, hàn các bộ phận. Sau khi lắp ráp, Hào liên hệ tài khoản Zalo “Thánh Kẹo Chì” đặt mua đạn để thử nghiệm. Hào bán được 20 khẩu súng và 133 viên đạn, thu lợi khoảng 40 triệu đồng. Súng và đạn được giao dịch qua nhiều kênh, một số được cất giấu tại các địa điểm khác nhau.

Quá trình điều tra, công an thu giữ nhiều vũ khí gồm súng, roi điện và đạn; giám định 17 khẩu súng quân dụng; 5 khẩu súng và 134 viên đạn thể thao của các bị can; tạm giữ 37 điện thoại di động các loại và các vật chứng có liên quan khác của bị can và người liên quan trong vụ án.

Tội chồng tội

Ngoài hành vi trên, cơ quan chức năng tiếp tục xác định, Huỳnh Phúc Đức là đối tượng cầm đầu trong việc mua bán trái phép chất ma túy. Từ tháng 6/2023 đến tháng 7/2024, Đức nhiều lần mua ma túy đá từ đối tượng tên Hiếu ở Campuchia, phân lẻ bán lại hoặc nhờ Phan Thanh Nguyên giao dịch.

Đức bán ma túy cho Dương Hòa Hải nhiều lần, đồng thời cung cấp cho nhiều người thông qua Zalo và các đối tượng trung gian, thu lợi khoảng 27 triệu đồng. Riêng Hải tiếp tục phân phối ma túy có sự giúp sức của Phượng, Kiều... Ma túy được tiêu thụ rộng rãi với nhiều phương thức giao dịch tinh vi như giấu dưới gốc cây, gửi tại nhà trọ, nhờ người trung gian nhận và giao hàng.

Đáng chú ý, Phượng và Hải sử dụng nhà trọ làm nơi trung chuyển ma túy. Ngày 24/7/2024, lực lượng công an kiểm tra phòng trọ các đối tượng đang ở, phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng, thu giữ hàng loạt tang vật liên quan ma túy. Từ ngày 2/8/2024 đến ngày 16/12/2024, 31 bị can lần lượt bị khởi tố điều tra.

Trong đó, Đức bị phát hiện, thu giữ 107,5g loại Methamphetamine, thừa nhận tàng trữ, sử dụng trái phép 2 khẩu súng; Thanh Nguyên phải chịu trách nhiệm với khối lượng ma túy hơn 100g; các đối tượng khác có liên quan cũng chịu trách nhiệm với số ma túy bị phát hiện.

Tại phiên tòa sơ thẩm, từng bị cáo thành khẩn nhận tội, không có ý kiến khi bị truy tố. Hội đồng xét xử nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự xã hội mà còn tạo ra mối nguy hiểm cho địa phương nếu không phát hiện sớm.

Bị cáo Đức bị xử phạt 22 năm tù, Hải 14 năm tù, Hào 13 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; tuyên phạt bị cáo Thanh Nguyên 20 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 15 tháng tù đến 10 năm tù cùng về các tội danh trên.

KHÁNH THIÊN