Xuân của niềm tin và khát vọng

31/01/2023 - 06:45

 - Trong không khí thiêng liêng, giao hòa của đất trời, chúng ta chào đón năm mới Quý Mão 2023. Sắc Xuân cùng sức Xuân phơi phới làm người người trào dâng cảm xúc thiêng liêng, phấn khởi xen lẫn niềm tin, khát vọng, ước mong những điều tốt lành trong năm mới để bước tới tương lai với khí thế mới, quyết tâm mới và thắng lợi mới!

Thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa

Vững tin hướng đến tương lai

Khi phố phường ngập tràn sắc xuân, sắc cờ đỏ sao vàng phấp phới, cùng nhìn lại năm Nhâm Dần 2022, chúng ta đã vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, vững vàng duy trì đà tăng trưởng và phát triển với nhiều thành công và thắng lợi. Từ trong gian khó, vùng đất và con người quê hương An Giang càng phấn đấu vươn lên. Năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, với 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,87% (kế hoạch 5,2%); tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn ước đạt 7.530 tỷ đồng...

Dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển, kinh tế được phục hồi, nhân dân ổn định cuộc sống. Lĩnh vực du lịch có bước phát triển mạnh mẽ khi có 7,5 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch trong năm 2022 (tăng 212% so cùng kỳ năm 2021 và đạt 152% so kế hoạch năm). Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo được các cấp, ngành phối hợp thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh biên giới được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được củng cố, tăng cường.

Đặc biệt, An Giang chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày truyền thống của tỉnh và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832-22/11/2022), cùng các hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại này. Việc tổ chức lễ kỷ niệm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống, tự hào dân tộc; khẳng định chủ quyền quốc gia; khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất Nam Bộ và nhân dân An Giang trong tiến trình lịch sử; là dịp để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, vùng đất, con người An Giang đến với bạn bè trong và ngoài nước.

“Có thể nói, những kết quả ấy thật đáng trân trọng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang trên bước đường tương lai. Thành tựu và niềm tin đó đã, đang và sẽ tạo thế và lực mới, cổ vũ An Giang tiến lên” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại

Khí thế mới, quyết tâm cao

Một mùa Xuân mới đã về, mang lại niềm tin, khí thế mới, thắng lợi mới, mở ra một năm mới với sự kỳ vọng về một An Giang giàu đẹp, văn minh. Dẫu trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự đồng thuận, đoàn kết, tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Bước sang năm 2023, đây là năm có ý nghĩa quan trọng, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; là năm cả hệ thống chính trị tỉnh nhà phải tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để bù đắp những tổn thất, thiệt hại trong 2 năm do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mặc dù được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần vượt khó, thể hiện quyết tâm cao và ý chí phấn đấu; đồng thời với khí thế đang dâng cao của cả hệ thống chính trị, năm 2023, tỉnh phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 7-7,5%.

“Đây là chỉ tiêu khá cao và áp lực rất lớn trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, biến thách thức thành cơ hội; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện đồng bộ, chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Theo đó, các cấp, ngành tập trung phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra; phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phục hồi và phát triển ngành thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư, quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên; huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút nguồn lực đầu tư của xã hội, doanh nghiệp, góp phần cho công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2023 và kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức thắng (20/8/1888 - 20/8/2023). Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và sự mong mỏi của nhân dân.

Hân hoan cùng đất nước vững tin bước vào năm mới, Đảng bộ và nhân dân An Giang càng có thêm nghị lực, quyết tâm mới ngay từ những ngày đầu năm để chung sức, đồng lòng dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

THU THẢO