Xung kích, năng động, sáng tạo vì cộng đồng

04/04/2023 - 07:21

 - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, Tháng Thanh niên năm 2023, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, đạt nhiều kết quả. Các hoạt động, phong trào thi đua do các cấp bộ Đoàn phát động mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Phát động chương trình “92 ngày tiết kiệm” thực hiện mô hình “Nuôi heo đất”

Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Tô Kim Hồng cho biết, Tháng Thanh niên năm 2023, các cơ sở Đoàn trưc thuộc luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên tuyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước, lối sống văn hóa cho ĐVTN gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể.

Các chi đoàn và đoàn cơ sở trong khối tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng tránh xâm hại trẻ em thông qua hình thức phiên tòa giả định tại phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc), xã Vĩnh Lộc (huyện An Phú) và xã Châu Phong (TX. Tân Châu).

Đồng thời, tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023), nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong ĐVTN. Qua đó, tạo điều kiện để các thế hệ cán bộ Đoàn có dịp gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, động viên phấn đấu vươn lên trong công tác, cuộc sống; tiếp tục tham gia ý kiến đóng góp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Tháng Thanh niên năm 2023, các cơ sở Đoàn trong khối tích cực tham gia nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, với quy mô, nội dung, hình thức được đổi mới, thiết thực, với tổng kinh phí trên 110 triệu đồng.

Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 cấp tỉnh tại xã Phú Lộc (TX. Tân Châu), Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 10 xe đạp, 20 suất bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3 tấn gạo, khám bệnh, tầm soát và phát thuốc miễn phí cho 150 người dân. Đồng thời, tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi, trưng bày hình ảnh di sản văn hóa và hội bánh dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm.

Cùng với đó, phối hợp với Huyện đoàn Thoại Sơn tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”, với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa ở xã Vọng Đông. Qua đó, hỗ trợ 100 phần quà; khám, cấp phát miễn phí 100 cơ số thuốc; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho 100 em học sinh và thực hiện trồng cây xanh.

Thăm, tặng 100 phần quà và tổ chức các hoạt động giao lưu tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh; phối hợp Thành đoàn Long Xuyên thực hiện “Ngày hoạt động cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong Tháng Thanh niên năm 2023” tại phường Đông Xuyên (TP. Long Xuyên); phối hợp Huyện đoàn Tịnh Biên tổ chức “Ngày đoàn viên năm 2023”.

Đặc biệt, phát động chương trình “92 ngày tiết kiệm” thực hiện mô hình “Nuôi heo đất”… Song song đó, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe, rèn luyện thân thể cho ĐVTN, như: Giải bóng đá tứ hùng, các trò chơi dân gian... được các cơ sở Đoàn tổ chức thường xuyên.

“Bên cạnh nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách. Được thực hiện những hoạt động ý nghĩa, ĐVTN chúng tôi rất tự hào và sẽ nỗ lực tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc hơn nữa trong thời gian tới” -  Bí thư Chi đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang Phan Quốc Duy chia sẻ.

Chị Tô Kim Hồng chia sẻ, Tháng Thanh niên năm 2023 thật sự là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội có ý nghĩa, là tiền đề để các cấp bộ Đoàn và ĐVTN tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi công tác Đoàn và phong trào thanh niên, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể, các cơ sở Đoàn trong khối muốn được đóng góp một phần sức trẻ cùng các địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Thời gian tới, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang sẽ cố gắng thực hiện nhiều hơn những công trình, phần việc ý nghĩa mang lại lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt là chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

KHÁNH MY