
Người dân siêu âm tại Trung tâm Y tế Rạch Giá.
Bác sĩ Nguyễn Văn Quý - Giám đốc Trung tâm Y tế Rạch Giá cho biết: “Nhân sự tại trung tâm và các trạm y tế hiện vẫn giữ nguyên, đáp ứng công tác khám, chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh… đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân”. Hiện, Trung tâm Y tế Rạch Giá có 4 phòng, 9 khoa, 11 trạm y tế, với 234 viên chức, người lao động đảm bảo thực hiện hai nhiệm vụ chính là y tế dự phòng và khám, chữa bệnh cho người dân.
Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, trung tâm được đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng các phòng khám bệnh đảm bảo không gian rộng rãi giúp người dân đến khám bệnh thoải mái. Đồng thời, được đầu tư các trang thiết bị cần thiết như máy xét nghiệm, máy siêu âm, chụp X-quang, đo điện tim... đảm bảo công tác khám, chữa bệnh ngoại trú cho bệnh nhân. 6 tháng đầu năm 2025, trung tâm khám, chữa bệnh gần 204.000 lượt bệnh nhân, tăng trên 18.600 lượt so cùng kỳ năm 2024.
Hơn 3 năm nay, ông Lê Văn Tỷ, ngụ phường Rạch Giá đến Trung tâm Y tế Rạch Giá tái khám, lấy thuốc uống hàng tháng. “Từ khi trung tâm được mở rộng các phòng khám, người dân đến khám bệnh thoải mái. Tại đây, từ nhân viên đến bác sĩ khám bệnh đều hướng dẫn tận tình, khám bệnh không cần chờ lâu, thuốc uống hiệu quả, ổn định sức khỏe nên tôi không cần đến các bệnh viện tuyến trên khám bệnh”, ông Tỷ nói. Nhờ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Trung tâm Y tế Rạch Giá thu hút nhiều bệnh nhân đến khám bệnh, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Rạch Giá chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh. Đầu năm 2025 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn hai phường Rạch Giá, Vĩnh Thông được quản lý chặt chẽ, không để dịch lớn xảy ra.
“Trung tâm chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp trạm y tế thường xuyên tuyên truyền người dân phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19. Đồng thời, chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh để triển khai công tác phòng, chống kịp thời”, bác sĩ Nguyễn Văn Quý cho biết. Nhờ vậy, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn phường Rạch Giá, Vĩnh Thông ghi nhận 5 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 44 ca so cùng kỳ năm 2024; bệnh tay chân miệng ghi nhận 12 ca, giảm 7 ca so cùng kỳ năm 2024; không ghi nhận ca mắc bệnh COVID-19.
Là một trong các địa phương sáp nhập nhưng công tác dự phòng, tiêm chủng mở rộng của trạm vẫn duy trì hoạt động liên tục, đạt hiệu quả. Trạm Y tế Vĩnh Thanh Vân hiện còn 10 người, phụ trách 10 khu phố, với dân số trên 28.000 người.
Y sĩ Nguyễn Ngọc Lê Hoàng - Quyền Trạm trưởng Trạm Y tế Vĩnh Thanh Vân cho biết: “Lúc đầu nhập trạm, công tác nhân sự thay đổi, nhân sự ít hơn nhưng địa bàn rộng, dân số đông hơn nhưng trạm chỉ đạo duy trì các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ triển khai đúng kế hoạch; công tác phòng, chống dịch bệnh được theo dõi chặt chẽ đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân”.
Đến nay, Trạm Y tế Vĩnh Thanh Vân ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại 10/10 khu phố; phối hợp các điểm trường mẫu giáo, mầm non, nhà giữ trẻ tuyên truyền phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, lợi ích việc tiêm chủng mở rộng… Nhờ vậy, đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn trạm quản lý không ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết, ghi nhận 4 ca tay chân miệng, 4 ca bệnh sởi; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ đạt trên 96%.
Bài và ảnh: MI NI