Cảnh báo mực nước xuống thấp nửa cuối tháng 4

10/04/2018 - 06:49

 - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, sau khi đạt mức cao nhất tháng vào đầu tháng 4, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long và vùng hạ lưu sông tại Chợ Mới, Long Xuyên xuống thấp.

Dự báo ngày 20-4, khi đạt mức thấp nhất, mực nước tại Tân Châu (sông Tiền) là -30cm, Châu Đốc (sông Hậu) -35cm, Chợ Mới (sông Tiền) -15cm (đều xấp xỉ cùng kỳ), Long Xuyên (sông Hậu) -67cm, Vàm Nao -45cm (cùng thấp hơn 5cm).

Đối với khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên (TGLX), mực nước thấp nhất cũng dự báo xuất hiện ngày 20-4, tại Xuân Tô (kênh Vĩnh Tế) còn -15cm (thấp hơn 14cm), 0cm tại Tri Tôn (xấp xỉ), Lò Gạch (kênh Tám Ngàn) 20cm (thấp hơn 7cm), Vọng Thê (kênh Ba Thê) 30cm (xấp xỉ), Vĩnh Hanh (kênh Núi Chóc - Năng Gù) 17cm (thấp hơn 6cm), Núi Sập (kênh Rạch Giá - Long Xuyên) 21cm (thấp hơn 5cm).

Nông dân cần tranh thủ lấy nước vào ruộng ngày 22-4 bởi thời điểm này, mực nước các trạm vùng TGLX có thể đạt cao nhất (cao hơn từ 25-45cm so cùng kỳ 2017).

N.C