Cựu Chủ tịch Quốc hội Indonesia lãnh 15 năm tù vì tham nhũng

24/04/2018 - 20:17

Ngày 24-4, Tòa án Jakarta kết án cựu Chủ tịch Quốc hội Setya Novanto 15 năm tù và phạt 500 triệu rupiah (36.000 USD) vì tham nhũng hơn 170 triệu USD trong chương trình thẻ căn cước điện tử quốc gia.

Cảnh sát áp giải cựu Chủ tịch Quốc hội Indonesia Setya Novanto đến Tòa án Jakarta ngày 24-4-2018. REUTERS

Cảnh sát áp giải cựu Chủ tịch Quốc hội Indonesia Setya Novanto đến Tòa án Jakarta ngày 24-4-2018. REUTERS

Novanto bị buộc tội lập kế hoạch tham nhũng 173 triệu USD, gần 40% tổng ngân sách hợp đồng chính phủ cho thẻ căn cước điện tử quốc gia.

Novanto còn bị cấm giữ chức vụ công cộng trong 5 năm sau khi thụ án và phải trả lại 7,3 triệu USD.

Novanto thể hiện rất ít cảm xúc khi thẩm phán tuyên án sau phiên xử dài hơn 3 giờ và cho biết cần có thời gian để xem xét có kháng án hay không.

Trước đó, công tố viên đã yêu cầu bản án ít nhất 16 năm cho Novanto trong đại án tham nhũng này.

Novanto, người liên quan 5 vụ bê bối từ thập niên 1990 nhưng chưa bao giờ bị kết án. Ông bị bắt giữ hồi tháng 11 năm ngoái sau nhiều lần lẩn tránh lệnh triệu tập thẩm vấn, nói rằng ông cần phẫu thuật tim.

Theo BẢO NGHI (SGGP)