Điều trị cấp cứu bé trai bị cây rọi đâm vào hầu họng

15/01/2019 - 08:00

 - Bệnh viện Sản-Nhi An Giang vừa điều trị cấp cứu tai nạn tổn thương vùng hầu họng.

Đó là bé trai 5 tuổi, ngụ ở xã Vọng Thê (Thoại Sơn) bị cây rọi (dùng để giác hơi) quay ngược đầu đâm vào họng, đuôi cán của cây rọi móc ngược vào màng hầu, gây chảy nhiều máu và do đuôi cây rọi có móc tròn đâm xuyên qua hầu nên không kéo ra được. Theo người thân của bé, do cháu ngậm que kẽm trong miệng, trong lúc chạy chơi bị vấp ngã, cây rọi sọt vào họng.

BSCK II Nguyễn Lâm Đạt Nhân, Trưởng khoa Mắt-Tai mũi họng- Răng hàm mặt-Da liễu Bệnh viện Sản-Nhi An Giang cảnh báo, các phụ huynh cần nhắc nhở trẻ không nên ngậm đồ vật trong miệng khi đi lại, đùa giỡn. Thời gian qua, bệnh viện đã cấp cứu nhiều trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu do ngậm muỗng, đũa, viết, thước... trong miệng và bị xóc đâm vào hầu họng khi té ngã.

H.C