Ít nhất 297 người thiệt mạng trong dịp Tết cổ truyền Songkran ở Thái Lan

16/04/2019 - 19:53

Giám đốc Trung tâm giám sát an toàn đường bộ của Thái Lan Sukhum Kanchanaphimai ngày 16-4 cho biết ít nhất 297 người đã thiệt mạng và hơn 2.800 người bị thương do tai nạn giao thông trên cả nước trong 5 ngày cao điểm dịp Tết cổ truyền Songkran, từ ngày 11 đến 15-4.

Người dân náo nức tham gia lễ té nước mừng Tết cổ truyền Songkran ở Bangkok, Thái Lan ngày 13-4-2019. Ảnh: THX-TTXVN

Theo ông Sukhum, tổng cộng có 2.702 vụ tai nạn đường bộ đã xảy ra trong dịp này, chủ yếu tại tỉnh Chiang Mai. Tỉnh Udon Thani là địa phương có nhiều người thiệt mạng nhất (14 người), trong khi Chiang Mai là tỉnh có số người bị thương nhiều nhất với 104 trường hợp. 

Hầu hết các vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra do lái xe uống rượu, chiếm tới 40,68%, tiếp theo là lái xe quá tốc độ, với 27,54%. Xe máy là phương tiện liên quan nhiều vụ tai nạn giao thông nhất, chiếm tới 78,85%. Thống kê cho thấy hơn 235.800 người đi xe máy vi phạm luật giao thông, trong đó gần 65.000 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 57.400 trường hợp khác không mang theo bằng lái xe. 

Để bảo vệ tính mạng cho người dân khi tham gia giao thông trong dịp Tết cổ truyền Songkran, kéo dài từ ngày 11 đến 17-4, lực lượng chức năng đã dựng 2.040 chốt kiểm tra lớn trên đường và triển khai hơn 65.300 nhân viên trên cả nước.

Theo NGỌC HÀ (Báo Tin Tức)