Người Việt ‘mở túi’ hơn 2,8 triệu tỷ đồng chi tiêu trong tám tháng

29/08/2018 - 20:18

Tháng Tám, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 370.000 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng Bảy và tăng 12,6% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 277.200 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 45.100 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ, theo công bố Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, ngày 29-8.

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Từ Báo cáo cho thấy, người Việt chi tiêu có phần “mạnh tay” trong mua sắm và sử dụng dịch vụ. Tính chung tám tháng, tổng mức tiêu dùng lên tới 2,86 triệu tỷ đồng và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu bán lẻ lên tới 2,15 triệu tỷ đồng (lương thực, thực phẩm tăng 12,8%, may mặc tăng 12,3%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,6%...).

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 352.000 tỷ đồng (chiếm 12,3%) và doanh thu du lịch lữ hành 26.800 tỷ đồng (chiếm 0,9%) và doanh thu các dịch vụ khác  đạt 332.100 tỷ đồng (chiếm 11,6%).

Theo HẠNH NGUYỄN (VIETNAM+)