Phát hiện điểm tập kết chứa 4.670 bao thuốc lá ngoại

30/08/2018 - 15:43

 - Khoảng 5 giờ, ngày 30-8, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP. Long Xuyên, đã triệt phá điểm tập kết 4.670 bao thuốc lá ngoại.

Khi tổ chức tuần tra kiểm soát, phòng chống buôn lậu tại khu vực khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, thì lực lượng chống luôn lậu Công an TP. Long Xuyên phát hiện một thanh niên điều khiển môtô không biển kiểm soát, chở 3 bọc nilon lớn màu đen.

Nghi đối tượng vận chuyển hàng lậu, lực lượng làm nhiệm vụ lập tức kiểm tra phương tiện, thì đối tượng này mang 3 bọc nilon chạy vào hộ ông Đặng Ngọc Tâm (sinh năm 1966).

Nhận định đây là điểm tập kết hàng lậu, Tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP. Long Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính hộ của ông Tâm, thì phát hiện trong nhà chứa nhiều bọc nilon, bên trong đựng thuốc lá lậu, tổng cộng 4.670 bao.

Qua điều tra ban đầu, được biết đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu tên Phạm Văn Dương (sinh năm 1997, ngụ xã Mỹ Phú, Châu Phú), vận chuyển thuê thuốc lá đến nhà cho ông Tâm.

Phát hiện điểm tập kết chứa 4.670 bao thuốc lá ngoại

Lực lượng niêm phong tang vật

Phát hiện điểm tập kết chứa 4.670 bao thuốc lá ngoại

Phát hiện điểm tập kết chứa 4.670 bao thuốc lá ngoại

Phạm Văn Dương, cùng phương tiện vận chuyển hang lậu

Tin, ảnh: K.H

 

Liên kết hữu ích