Thanh niên Chợ Mới xung kích phát triển kinh tế, vì cuộc sống cộng đồng

06/02/2018 - 01:20

 - Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Chợ Mới tích cực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới (NTM), văn minh đô thị, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

Hưởng ứng phong trào xã hội hóa xây dựng cầu, đường giao thông NT, hơn 500 ĐVTN các xã: An Thạnh Trung, Mỹ An, Long Giang tham gia giúp dân xây dựng hoàn thành 3 cầu NT, với tổng kinh phí hơn 343 triệu đồng; tham gia cất 28 nhà Mái ấm Công đoàn, nhà Tình bạn, nhà Nhân ái cho ĐVTN nghèo, góp phần xây dựng NTM, an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày hội TN làm theo lời Bác, hỗ trợ vốn cho TN có hoàn cảnh khó khăn

Để góp phần cùng chính quyền và Nhân dân 2 xã Hòa An, Mỹ Hiệp hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, ĐVTN ra quân thực hiện đoạn đường TN dài hơn 4km. Tổ chức thu gom rác thải, cạo xóa biển quảng cáo và trồng trên 900 cây bằng lăng ở các tuyến đường. Tổ chức công trình TN “Thắp sáng đường quê”, mắc mới 95 bóng đèn đường ở các xã: Hòa An, Hội An, Mỹ An. Hơn 150 ĐVTN tổ chức ra quân thực hiện “Đoạn đường văn minh đô thị” ngay trung tâm thị trấn Chợ Mới, ĐVTN cạo xóa bảng quảng cáo dán trên cột điện, giải tỏa hành lang lộ giới, tuyên truyền vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh... ĐVTN và các xã, thị trấn thực hiện 18 công trình đoạn đường TN tham gia xây dựng NTM, văn minh đô thị dài trên 36km...

Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới Nguyễn Thị Bích Liễu cho biết: “Trong chiến dịch “Tháng TN”, “Sinh hoạt hè”, “Hè tình nguyện”, Huyện đoàn Chợ Mới vận động đóng góp trao nhà Nhân ái cho ĐVTN nghèo, tặng quà cho gia đình có công cách mạng, cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo... Đồng thời, phối hợp Đoàn TN Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức cho ĐVTN hành quân dã ngoại, giúp dân tại xã Mỹ Hội Đông. Qua đó, đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 bệnh nhân nghèo, rải đá, lắp đèn đường, trao quà cho các hộ khó khăn, cất nhà Nhân ái cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Các câu lạc bộ hớt tóc tình nguyện, y, bác sĩ trẻ... duy trì hoạt động tại các xã, thị trấn tạo sự đồng tình hưởng ứng của người dân”.

Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới Nguyễn Thị Bích Liễu chia sẻ: “Tiếp nối truyền thống huyện anh hùng, TN Chợ Mới ý thức rõ trách nhiệm của mình, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; đoàn kết tập hợp TN. 5 năm qua, đã vận động cất mới 57 căn nhà Tình bạn, nhà Nhân ái trị giá 1,7 tỷ đồng; vận động trên 6.000 ĐVTN tham gia hiến máu, thu được gần 5.000 đơn vị máu; vận động hơn 1.000 TN thi hành nghĩa vụ quân sự; vận động, trao hơn 5.000 suất học bổng, 60 chiếc xe đạp cho học sinh, sinh viên giá trị trên 2 tỷ đồng; giới thiệu 3.700 hộ TN vay vốn hơn 74 tỷ đồng; phối hợp các ngành tổ chức 250 buổi tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học - kỹ thuật; 1.107 ĐV ưu tú được Đảng xem xét kết nạp”.

 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ đã biểu dương những thành tích tuổi trẻ huyện Chợ Mới đạt được, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2017. Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị: “Chợ Mới cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo các phương thức tập hợp TN; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN, qua đó tiếp tục đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội địa phương trên con đường lập thân, lập nghiệp”.

HẠNH CHÂU