Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

30/03/2018 - 06:56

 - Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh (SXKD), tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh An Giang đã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong khối đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần tích cực vào kết quả SXKD của các DN.

Việc học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa thông qua việc thực hiện có hiệu quả phong trào hành động cách mạng của Đoàn “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp”, gắn với hoạt động SXKD của đơn vị.

Với vai trò là Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, anh Huỳnh Hoàng Hà xem Bác Hồ là tấm gương sáng để rèn luyện bản thân.

Trong công việc, anh Hà luôn gương mẫu, đi đầu cũng như vận động 100% ĐVTN thực hành tiết kiệm từ: thực hiện khoán chi phí điện thoại, văn phòng phẩm, chủ động sắp xếp kế hoạch SX phù hợp nhằm tăng năng suất lao động (LĐ), giảm chi phí SX, nâng cao chất lượng sản phẩm...

Qua đó, góp phần giúp tình hình SX tại đơn vị đạt hiệu quả cao. “Bản thân luôn tìm tòi, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến thiết bị máy móc, giúp công nhân tiết kiệm sức LĐ, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, cùng với ĐVTN công ty tham gia các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở các địa phương trong và ngoài tỉnh” - anh Hà thông tin.

Những năm qua, sau nghi thức chào cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang kể 1 mẫu chuyện về Bác, theo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo anh Lê Thành Trí, Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, do vậy chi đoàn đã chú trọng phương pháp lấy gương “Người tốt việc tốt” để giáo dục lẫn nhau.

“Có thể nói, phong trào đã tạo sự hứng khởi trong đoàn viên và cả tập thể người LĐ trong công ty, vì tất cả mọi người cùng được nghe nói chuyện về Bác, cùng thảo luận và nghiên cứu. Qua đó, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, sửa đổi lề lối làm việc của đoàn viên, người LĐ, giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - anh Trí nhấn mạnh.

Hàng năm, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang đều triển khai và tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tham gia học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, lực lượng ĐVTN trong chi đoàn đã học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tiết kiệm điện, nước; tích cực sử dụng văn phòng điện tử, hệ thống điện thoại nội bộ khi trao đổi công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ KD, còn trong giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng thì ân cần, tận tâm…

“Bản thân mỗi ĐVTN lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác làm động lực giúp bản thân phấn đấu luôn hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Đồng thời, phát huy tính tích cực tự nghiên cứu, trau dồi, nâng cao kiến thức nghiệp vụ.

Đặc biệt, luôn giữ thái độ đúng mực khi giao dịch với khách hàng, phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan...” - Bí thư Chi đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang Trần Phan Bửu Tùng chia sẻ.

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tuyên dương các thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đoàn khối Doanh nghiệp vừa tổ chức tuyên dương 42 TN tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2018.

 

ÁNH NGUYÊN

 

Liên kết hữu ích