Kết quả tìm kiếm cho "Cụm phía Đông"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 715

  • Thời tiết thay đổi bất thường làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh

    Thời tiết thay đổi bất thường làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh

    07-02-2024 09:55:34

    Bộ Y tế cho biết, Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, cùng với bối cảnh toàn cầu hoá, nhu cầu giao thương, du lịch ngày càng tăng cao, (từ các bệnh dịch lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi...; các bệnh dự phòng bằng vaccine như bạch hầu, ho gà, uốn ván, đến các bệnh nguy hiểm mới nổi xâm nhập từ nước ngoài như đậu mùa khỉ).

  • Chính sách mới vể giao thông có hiệu lực từ tháng 2/2024

    Chính sách mới vể giao thông có hiệu lực từ tháng 2/2024

    31-01-2024 19:53:03

    Thay đổi thiết kế xe vẫn được đăng kiểm, thay đổi mức thu phí sử dụng đường bộ, đảm bảo an toàn khi chở hàng hóa... là những quy định mới về giao thông mà người lái xe cần biết.

  • Phát hiện virus H5N1 trên xác chim cánh cụt ở Nam Cực

    Phát hiện virus H5N1 trên xác chim cánh cụt ở Nam Cực

    31-01-2024 14:56:00

    Theo Ủy ban Khoa học về Nghiên cứu Nam Cực (SCAR), chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được tìm thấy ở chim cánh cụt Gentoo lần đầu tiên, đặt ra mối lo ngại virus này có thể lây lan trong đàn chim cánh cụt ở Nam Cực.

  • Loạt điểm đến không nên bỏ lỡ ở miền Nam dịp Tết Nguyên đán 2024

    Loạt điểm đến không nên bỏ lỡ ở miền Nam dịp Tết Nguyên đán 2024

    31-01-2024 09:02:31

    Ngoài những cái tên quen thuộc như Phú Quốc (Kiên Giang), Cần Thơ, Đồng Tháp,… thì Tây Ninh, An Giang cũng là điểm đến thu hút đông đảo du khách thập phương tới vãn cảnh, du xuân dịp đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

  • Thủ tướng: Sớm phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc

    Thủ tướng: Sớm phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc

    25-01-2024 14:09:17

    Sáng 25/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Hội đồng) đã chủ trì Phiên họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng.

  • Đón xuân sớm trên tuyến đảo tiền tiêu

    Đón xuân sớm trên tuyến đảo tiền tiêu

    24-01-2024 08:16:22

    Đến với Trường Sa dịp cuối năm thường là những chuyến đi biển nhiều sóng gió. Lần này cũng vậy, những con sóng cấp 5 đã ngăn không cho đoàn nhà báo vào khá nhiều đảo. Từ boong tàu, chúng tôi dõi theo những chuyến xuồng vận tải rập rờn trên sóng đưa hàng Tết vào đảo nhỏ. Cũng từ đây, chúng tôi thấy gương mặt lấp lánh nụ cười của các chiến sĩ kiên cường trước sóng gió...

  • Ngành du lịch An Giang kỳ vọng bứt phá năm 2024

    Ngành du lịch An Giang kỳ vọng bứt phá năm 2024

    21-01-2024 22:40:57

    Năm 2024, ngành du lịch (DL) An Giang kỳ vọng tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn so năm 2023, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của kinh tế của tỉnh.

  • Liên quan đến thu hồi đất của ông Quang Văn Thức

    Liên quan đến thu hồi đất của ông Quang Văn Thức

    22-01-2024 07:54:53

    Ông Quang Văn Thức (ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) khiếu nại yêu cầu chính quyền địa phương hòa giải tranh chấp đất đai, nhưng bị từ chối, kéo dài không giải quyết.

  • Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

    Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

    19-01-2024 17:16:49

    Sơn La là tỉnh miền núi biên giới, nằm ở vị trí trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, giáp 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam và nước CHDCND Lào với hơn 274 km đường biên giới , có diện tích tự nhiên hơn 14.000 km2, lớn thứ 3/63 tỉnh, thành phố cả nước. Toàn tỉnh có 12 đơn vị hành chính, dân số trên 1,3 triệu người, 12 dân tộc sinh sống, tạo cho Sơn La nền văn hoá dân tộc đặc sắc, phong phú… nổi bật là Nghệ thuật xóe Thái được UNESCO ghi danh là Di dản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

  • Quy hoạch tỉnh An Giang - tư duy và tầm nhìn mới

    Quy hoạch tỉnh An Giang - tư duy và tầm nhìn mới

    19-01-2024 05:09:15

    Việc công bố Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đánh dấu bước thể chế hóa, khái quát hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu phát triển, là cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội về lâu dài. Thực hiện đúng quy hoạch để đưa An Giang vươn tầm phát triển là cách để tri ân với những đóng góp to lớn của con người, vùng đất truyền thống này cho đất nước.

  • Rộng đường kết nối lưu thông hàng hóa

    Rộng đường kết nối lưu thông hàng hóa

    17-01-2024 08:32:39

    Theo Báo cáo Chỉ số năng lực Cạnh tranh Logistics (LCI) cấp tỉnh của Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) mới công bố lần đầu tiên, Tp. Hồ Chí Minh là địa phương đứng đầu cả nước về năng lực cạnh tranh logistics…

  • Đô thị Long Xuyên 25 năm vươn tầm

    Đô thị Long Xuyên 25 năm vươn tầm

    12-01-2024 06:19:22

    Thị xã Long Xuyên (tỉnh An Giang) chuyển mình lên thành phố trực thuộc tỉnh (năm 1999) trong bối cảnh rất đặc biệt: Kết thúc thế kỷ XX, bước vào thế kỷ và thiên niên kỷ mới. Sau 25 năm, trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, TP. Long Xuyên ngày càng khẳng định vị thế tại ĐBSCL.