“Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

11/03/2025 - 07:25

 - Thời gian qua, công tác dân vận trong đồng bào các tôn giáo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

An Giang là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, với hơn 80% dân số là tín đồ các tôn giáo. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện tốt công tác tôn giáo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện và hưởng ứng các phong trào ở địa phương.

Hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã tổ chức thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào có đạo nhân dịp lễ, Tết và các ngày lễ trọng của đồng bào tôn giáo. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với chức sắc, chức việc về tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề của đất nước, địa phương. Đồng thời, lắng nghe chức sắc, đồng bào có đạo bày tỏ tâm tư nguyện vọng, hiến kế xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà Tết cho gia đình chính sách

Các cấp, ngành quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục; tranh thủ các chức sắc, chức việc, tín đồ của các tôn giáo thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo; chấp hành đúng Hiến chương, nội quy và chương trình hành đạo; không truyền đạo trái phép, hoặc có hành vi mê tín dị đoan. Cùng với đó, xây dựng mối quan hệ thực sự gần gũi, thân thiện với chức sắc, tín đồ, tổ chức tôn giáo; chọn cử, phân công những cán bộ gương mẫu, am hiểu tôn giáo để làm công tác vận động, tranh thủ chức sắc; hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Từ thực tiễn công tác dân vận trong đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua, xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, như: Tổ chức đối thoại, gặp mặt, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật; thăm hỏi, động viên chức sắc, chức việc, nhà tu hành nhân các ngày lễ trọng của tôn giáo, các sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương; vận động, phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức, chức sắc tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội, giao lưu văn hóa, thể thao, học tập; tuyên dương các điển hình chức sắc tiêu biểu...

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới, linh hoạt trong công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt nghĩa vụ, quyền lợi của công dân, sống hòa nhập với cộng đồng các dân tộc; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và tôn giáo; tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương.

Thông qua các phong trào,ở địa phương xuất hiện và lan tỏa nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo, như: Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, xe chuyển bệnh miễn phí, “2 an”, “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói không với tệ nạn xã hội”; gian hàng “0 đồng”, “Rủ nhau làm tốt ở xóm đạo”, “Giáo xứ bình yên, gia đình hòa thuận”, “Bếp cơm chay từ thiện phục vụ cho sinh viên, học sinh và người lao động; “Khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số”...

Năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao 900 phần quà Tết cho hộ nghèo, với tổng số tiền 450 triệu đồng. Đồng thời, triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội, như: Tặng 150 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 150 suất học bổng cho học sinh nghèo, với tổng số tiền 450 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo khảo sát, triển khai cất 20 căn nhà Nghĩa tình dân vận cho hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí 1 tỷ đồng.

Việc các tổ chức tôn giáo tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện đã tạo sự lan tỏa, đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

TRUNG HIẾU