“Đồn là nhà, biên giới là quê hương…”

03/03/2022 - 03:38

 - Xây dựng và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng chuyên trách. Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống BĐBP (3-3-1959 - 3-3-2022), 33 năm Ngày biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2022), phóng viên Báo An Giang có cuộc phỏng vấn đại tá Trần Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang.

P.V: Những năm qua, BĐBP An Giang phát huy truyền thống hào hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như thế nào?

Đại tá Trần Quốc Khánh: Tuyến biên giới An Giang dài gần 100km, đi qua 18 xã, phường, thị trấn của 5 huyện, thị xã, thành phố. Do tính chất phức tạp của địa hình và điều kiện khí hậu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của quân và dân An Giang hết sức nặng nề. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) BĐBP An Giang luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục gian khổ và hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, CBCS BĐBP tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới, phối hợp chặt chẽ với lực lượng, ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; củng cố và tăng cường tốt quan hệ đoàn kết hữu nghị với nước bạn Campuchia.

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, CBCS BĐBP chủ động bám địa bàn, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa ở vùng biên giới. Hình ảnh người chiến sĩ biên phòng lao động giúp dân, “Người thầy giáo, thầy thuốc, người chiến sĩ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh” thật sự chiếm được tình cảm và lòng tin cậy, yêu mến của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân vùng biên giới.

BĐBP An Giang có 3 tập thể được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 cá nhân là anh hùng trong chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang được tặng Huân chương Quân công hạng Nhì và Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, 3 tập thể được Chủ tịch Tôn Đức Thắng tặng lẵng hoa; nhiều cờ, bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… Gần 1.000 CBCS được tặng thưởng huân, huy chương các loại, danh hiệu Chiến sĩ quyết thắng, Chiến sĩ thi đua…

P.V: Qua nhiều năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” (nay là “Ngày hội biên phòng toàn dân”), đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia?

Đại tá Trần Quốc Khánh: “Ngày hội biên phòng toàn dân” nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhiều năm qua, BĐBP phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, quy định của địa phương; tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, quy chế khu vực biên giới, các văn bản pháp luật về biên giới; công tác phân giới cắm mốc; âm mưu thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và hoạt động của các loại tội phạm; buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống mua bán người, xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19…

Chúng tôi luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Đồng bào chính là cơ sở, là “tai mắt” giúp BĐBP phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu chống phá của thế lực thù địch, tội phạm và tệ nạn xã hội. Đây chính là lực lượng to lớn góp phần nhân sức mạnh của BĐBP lên gấp nhiều lần, làm cho BĐBP có “hàng trăm tai, hàng nghìn mắt, hàng triệu tay chân”. Những nguồn tin của quần chúng có vai trò rất quan trọng đối với chúng tôi trong việc xử lý nhanh chóng, chính xác, dứt điểm vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới.

Nhân dân vùng biên giới đùm bọc, nuôi nấng, che chở, động viên, giúp đỡ chiến sĩ biên phòng trong thời chiến lẫn thời bình, trong quá trình công tác cũng như cuộc sống hàng ngày. Có thể nói, xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân” vững chắc là yếu tố quan trọng bảo đảm giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Có được lòng dân là có tất cả; muốn có chủ quyền an ninh biên giới vững chắc trước tiên phải có “lòng dân”.

P.V: Để nâng cao hiệu quả hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, xây dựng thế trận phòng thủ khu vực biên giới vững chắc, An Giang cần tập trung thực hiện tốt nội dung gì?

Đại tá Trần Quốc Khánh: Hiện nay, tuyến biên giới của tỉnh luôn ổn định, chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, các loại tội phạm khác còn hoạt động phức tạp, ảnh hưởng đến nhiệm vụ, công tác biên phòng của tỉnh. Để thực hiện tốt “Ngày hội biên phòng toàn dân” trong thời gian tới, thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng, trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, ý nghĩa của “Ngày hội biên phòng toàn dân”, tạo thành sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thứ hai, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép và tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới; xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng” và khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới.

Thứ tư, chủ động, tích cực thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân; xây dựng biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nước bạn Campuchia. 

Xây dựng BĐBP tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh, “Mẫu mực, tiêu biểu”, đủ sức làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

P.V: Xin trân trọng cám ơn đồng chí!

GIA KHÁNH (Thực hiện)