“Giận cá chém thớt”

28/12/2022 - 04:45

 - Nhậu say, ra đường gây sự thì bị người lạ mặt chém gây thương tích, Nguyễn Sang Hồ (sinh năm 1976, ngụ khóm Vĩnh Phước, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đập phá một số xe ôtô đang đậu trên đường. Hành vi “giận cá chém thớt” này khiến anh ta nhận mức án phạt tù tương xứng.

Hồ là đối tượng lười lao động, nghiện ma túy, từng có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thế nhưng, Hồ không tu sửa bản thân, luôn tụ tập ăn nhậu.

Khoảng 23 giờ, ngày 11/2/2021, sau khi uống rượu say, Hồ ra đường chặn xe người đi đường, nhằm mục đích gây sự. Tuy nhiên, Hồ lại bị 1 nam thanh niên (không rõ lai lịch) dùng dao chém thương tích cánh tay trái, rồi bỏ chạy. Hồ được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh (TP. Châu Đốc) điều trị, băng bó vết thương.

Bị cáo Hồ tại phiên tòa

Khoảng 1 giờ, ngày 12/2/2021, Hồ tự ý bỏ về, một mình đi bộ lang thang qua các tuyến đường ở TP. Châu Đốc, tìm kiếm đối tượng gây thương tích cho mình. Không rõ người đó là ai, Hồ bắt đầu nổi cơn tức giận vô cớ, nhặt lấy vật cứng đập phá 12 xe ôtô của người dân đậu trên đường.

Điển hình như đập vỡ kính đèn tín hiệu phía sau bên trái xe ôtô của Đinh Huy Hoàng (thiệt hại 5 triệu đồng); đập vỡ kính chắn gió phía trước xe ôtô của Đoàn Thanh Vũ (thiệt hại 3 triệu đồng), xe ôtô tải của Tôn Thành Huy (thiệt hại 600.000 đồng); đập vỡ kính chắn gió phía trước xe ôtô của Huỳnh Tuấn Linh (thiệt hại 7 triệu đồng)…

Khi phát hiện xe ôtô bị đối tượng lạ vô cớ đập phá, hư hỏng, những nạn nhân trên đã đến cơ quan công an trình báo. Qua tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, tiến hành thu thập dữ liệu từ hệ thống camera an ninh.

Qua đó, đủ cơ sở xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Hồ. Theo kết luận định giá, tổng giá trị tài sản Hồ gây hư hại hơn 57 triệu đồng. Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc) khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Hồ để tiếp tục điều tra.

Mặc dù vậy, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Hồ luôn tìm cách quanh co, không thừa nhận hành vi dùng vật cứng đập phá 12 xe ôtô đậu ở đường Châu Long, Nguyễn Trường Tộ, Lê Lai, Trưng Nữ Vương, Cử Trị và Doãn Uẩn. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, Hội đồng xét xử khẳng định có đủ căn cứ kết luận ngày 12/2/2021, bị cáo Hồ có hành vi dùng vật cứng đập vỡ kính chắn gió, kính chiếu hậu, đèn tín hiệu của 12 xe ôtô tại 12 địa điểm thuộc phường Vĩnh Mỹ, phường Châu Phú B và phường Châu Phú A. Trong đó, 10 xe ôtô có giá trị tài sản thiệt hại trên 2 triệu đồng; tổng giá trị tài sản thiệt hại của 10 xe ôtô là 55 triệu đồng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân tại địa phương. Đặc biệt, bị cáo tái phạm nhiều lần, thể hiện tính xem thường pháp luật, nên cần phải có mức án nghiêm để bị cáo sửa chữa bản thân.

Kết thúc phiên tòa, với hành vi trên cùng nhân thân xấu, Hồ bị Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc xử phạt 2,5 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, quy định tại Điểm b (gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng), Khoản 2 (bị phạt tù từ 2 - 7 năm) Điều 178 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG